Vấn đề kỳ này

Cơ hội cho du lịch cất cánh

07:11 - Thứ Bảy, 18/11/2023 Lượt xem: 5069 In bài viết

ĐBP- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ký Quyết định số 3462/QĐ- BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024). 

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên diễn ra xuyên suốt trong năm 2024 với nhiều hoạt động nổi bật như Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2024; Chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2024; đặc biệt là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Nhiều năm qua, Du lịch đã được xem là ngành kinh tế “mũi nhọn” của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành các nghị quyết phát triển du lịch. Ngành chủ quản, chính quyền các cấp khảo sát, lựa chọn các điểm di tích lịch sử, văn hoá, sinh thái để đầu tư, tôn tạo, phục dựng, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, thưởng lãm bản sắc văn hoá, ẩm thực của du khách.

Đề án phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định: Tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất, để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phấn đấu đến năm 2025 Điện Biên đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó 300 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.380 tỷ đồng, đóng góp 10% GRDP của tỉnh...

Do vậy, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ là tiền đề, “bệ phóng” vững chắc cho du lịch “cất cánh”, cán mốc các chỉ tiêu đề ra cho cả lộ trình dài. Làm được điều đó, trước mắt, tỉnh Điện Biên cần quan tâm hàng đầu đến công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch. Làm cho du khách trong nước, quốc tế biết đến mảnh đất “chiến trường xưa” nhiều hơn, nhanh và hấp dẫn hơn. Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; bản sắc văn hoá các dân tộc… cần được đầu tư, tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp xứng tầm. Cần phân kỳ đầu tư; thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch. Xác định rõ cái nào đầu tư bằng ngân sách nhà nước, hạng mục nào xã hội hoá, thu hút kinh tế tư nhân như thế nào cho hiệu quả, hài hoà.

Thực tế du lịch Điện Biên nhiều năm qua vẫn ở dạng “tiềm năng”. Để đánh thức, khai thác hiệu quả “mỏ vàng” du lịch, cần có chiến lược bàn bản, lâu dài. Có nhà đầu tư trên địa bàn từng phát biểu tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp rằng: “Du lịch Điện Biên có tiền cũng không mua được”. Ý nói, với quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ chỉ có ở Điện Biên. Có tiền người ta có thể làm biển nhân tạo, đảo nhân tạo, hệ thống cáp treo dài nhất thế giới… nhưng di tích lịch sử Điện Biên Phủ thì chỉ có một và duy nhất ở Điện Biên, không thể mua được bằng tiền. Với lợi thế “độc nhất vô nhị này”, nếu biết đầu tư, khai thác xứng tầm thì sẽ mang về nguồn ngân sách vô cùng lớn cho tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương từ hoạt động du lịch.

Phát triển du lịch hiệu quả, đóng góp khoảng 10% GRDP hàng năm cho tỉnh, cần chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch (giao thông; khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm…). Cùng với đó là phát triển các sản phẩm du lịch (du lịch lịch sử, tâm linh; du lịch văn hoá, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khoẻ..). Như vậy cần định hướng, quy hoạch phát triển các khu du lịch, điểm, tua tuyến du lịch rõ ràng, bài bản. Phân rõ khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch để có chiến lược đầu tư, khai thác bài bản. Mỗi phân khu sẽ tập trung phát triển các trụ cột du lịch; chiến lược liên kết phát triển du lịch bài bản. Khi đấy du khách đã đến rồi tiếp tục muốn quay lại Điện Biên thêm nhiều lần nữa, tiêu nốt những đồng tiền cuối cùng có trong hầu bao.

Phát triển du lịch còn nhiều điều phải bàn. Nhưng có thể khẳng định rằng, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là cơ hội giúp tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Một mặt, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, tạo bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc bộ.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top