Trào lưu độc, lạ, quái dị trên mạng xã hội:
Gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số trào lưu độc, lạ, quái dị, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn cũng như tâm lý cho người tham gia.
Ngày 22-10, theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết giao mùa như hiện nay, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ nhập viện mắc viêm màng não, nguyên nhân chủ yếu là do Enterovirus (hay gọi tắt là EV).
Tình trạng mua bán thuốc không kê đơn xảy ra phổ biến ở Việt Nam, kể cả các loại thuốc kê đơn, thuốc kháng sinh. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng thuốc đang trở thành thảm họa ngầm ở Việt Nam.
Việc bổ sung thực phẩm, trái cây giàu vitamin C là biện pháp tốt để tăng sức đề kháng, giúp người bệnh nhanh phục hồi sức khỏe.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo thực phẩm An tâm đường đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.
Trong thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ dễ bị cảm cúm, nhiều phụ huynh thường chủ quan cho rằng đây là căn bệnh thông thường có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, phụ huynh dễ bỏ qua một số bệnh nguy hiểm khác cũng có triệu chứng tương tự cảm cúm.
Thuốc lá điện tử chứa ma tuý đã gây ra nhiều ca ngộ độc nguy hiểm cho người sử dụng. Gần đây, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do thuốc lá điện tử gây ra.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1169/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.
Nhồi máu cơ tim cấp là một tình trạng bệnh nguy hiểm đến tính mạng, xảy ra khi dòng máu đến tim bị đột ngột ngừng trệ dẫn đến thiếu máu cơ tim. Vậy, dự phòng bệnh nhồi máu cơ tim cấp bằng cách nào?
Trong Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đã đưa ra 2 phương án điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá, theo đó giữ nguyên mức thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay (75%) và bổ sung thêm mức thuế tuyệt đối. Với 2 phương án tăng thuê mà Bộ Tài chính đưa ra, phương án nào mang lại hiệu quả trong thời gian tới?
Trong 9 tháng năm 2024, có 25 ca chết não hiến mô, tạng, góp phần làm tăng số tạng hiến từ người chết não (87/829 bệnh nhân ghép, tương đương 10,49%).