Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28 năm 2014. Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.
ĐBP - Hệ thống điện sinh hoạt 2 bản Tồng Sớ và Ao Cá thuộc dự án hệ thống điện sinh hoạt các bản vùng cao xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông đã đóng điện đưa vào vận hành ngày 16/11.
ĐBP - Với mục tiêu giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn và các tai nạn về điện, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục, thời gian qua Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện bằng nhiều hình thức.
Ngày 8/11, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT về biểu giá bán lẻ điện; cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN, theo đó, EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kW giờ (chưa bao gồm thuế VAT) kể từ ngày 9/11/2023. Chiều 9/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức họp báo trao đổi về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện lần này.
ĐBP - Cùng với cả nước, giá bán lẻ điện bình quân trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 9/11/2023 sẽ tăng từ 1.920,37 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
ĐBP - Ngày 30/10, Điện lực Điện Biên Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Điện lực Điện Biên Đông được thành lập theo Quyết định số 2476 QĐ/EVN-ĐL1 ngày 24/7/2003 của Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2003.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
ĐBP - Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý PCCC tại đơn vị và đẩy mạnh việc tuyên tuyên truyền trong Nhân dân về sử dụng điện an toàn.
ĐBP - Nằm sát biên giới, lại là bản duy nhất trong toàn xã chưa có điện lưới quốc gia nên cho đến giờ cuộc sống của hơn 50 hộ dân ở Nậm Tắt, xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) vẫn còn nhiều khó khăn. “Nậm Tắt hiu hắt đến bao giờ” là trăn trở nhiều năm mà người dân và các cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm lời giải.
ĐBP - Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, đưa điện lưới quốc gia đến các bản vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống của người dân từng bước thay đổi, nâng cao về vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn những “vùng lõm” về lưới điện quốc gia. Ðây là lực cản lớn đối với công tác giảm nghèo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.