Kinh tếNông thôn mới

Cựu chiến binh Ðiện Biên Ðông chung tay xây dựng nông thôn mới

09:42 - Thứ Năm, 27/07/2023 Lượt xem: 1496 In bài viết

ĐBP - Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức hội, đoàn thể có vai trò quan trọng, trong đó có sự tham gia đóng góp của cựu chiến binh (CCB), nhất là tổ chức Hội CCB ở cơ sở. Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông là một đơn vị tiêu biểu như thế.

CCB và các đoàn thể xã Keo Lôm tham gia san nền làm nhà cho bà Phạm Thị Nụ, bản Huổi Múa, xã Keo Lôm là CCB nhiễm chất độc da cam.

Hiện nay, Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông có 1.411 hội viên, sinh hoạt ở 15 tổ chức cơ sở Hội. Hội CCB huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai tới hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa…

Ông Bùi Ngọc Minh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Hội đã vận động hội viên tham gia tích cực nhiều phong trào, trong đó, tập trung khuyến khích CCB tham gia cuộc vận động “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những hội viên người dân tộc thiểu số. Là địa phương miền núi, cấp Hội cơ sở khuyến khích các gia đình hội viên phát huy thế mạnh của đồi, rừng để trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc… nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ những cố gắng nỗ lực, đến nay, Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông đã thành lập được 18 mô hình kinh tế vừa và nhỏ. Trong đó, tiêu biểu có mô hình “Trồng cỏ, chăn nuôi dê, trâu, bò” của CCB các xã Noong U, Xa Dung, Phì Nhừ, Chiềng Sơ, Mường Luân, Pú Hồng, Phình Giàng; mô hình “Doanh nghiệp, hợp tác xã” của CCB Dân chính Ðảng huyện, các xã Mường Luân, Luân Giói, Noong U; mô hình vệ sinh môi trường của CCB Dân chính Ðảng huyện; mô hình “Gia trại vườn - ao - chuồng” của CCB xã Na Son, Luân Giói, Noong U; mô hình “kinh doanh tổng hợp” của CCB thị trấn Ðiện Biên Ðông, xã Keo Lôm... Nhiều hội viên CCB trở thành doanh nhân điển hình làm kinh tế giỏi.

Ông Lò Ngọc Ánh, hội viên Hội CCB xã Mường Luân, Giám đốc HTX Thành Luân cho biết: HTX Thành Luân thực hiện các hạng mục xây dựng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ khá hiệu quả. Hợp tác xã có mức thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm, thu hút và tạo việc làm cho hơn 100 lao động trên địa bàn, các HTX đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện.

Nhiều hội viên CCB trước đây túng thiếu, phải lo cái ăn từng ngày, giờ kinh tế của gia đình cũng khá, đã có của ăn, của để, con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn; nhiều hội viên làm kinh tế giỏi đã tham gia, giúp đỡ nhiều hội viên khác vươn lên làm giàu, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ðặc biệt, có nhiều đồng chí thương, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam nhưng giàu nghị lực, khắc phục khó khăn về sức khỏe, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu hợp pháp.

CCB Lò Văn Danh là hội viên CCB chống Mỹ thuộc xã Na Son, là thương, bệnh binh nhưng vẫn quyết chí làm giàu, là tấm gương cho hội viên và dân bản noi theo. Ông Danh chia sẻ: “Hiện gia đình tôi có gần 2ha trang trại vườn - ao - chuồng, tổng thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng/năm. Gia đình tôi còn tích cực tham gia xây dựng NTM, đã chủ động thuê máy xúc làm hơn 20km đường cho thôn bản, trị giá hơn 50 triệu đồng”.

Với sự quyết tâm cao, gương mẫu đi đầu, nhiều cán bộ, hội viên CCB đã góp phần quan trọng vào mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm và xây dựng NTM của huyện. Trong 5 năm qua, tính đến hết năm 2022, toàn Hội đã giúp 359 hộ thoát nghèo, xóa 250 nhà tạm, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn huyện.

Ngoài tích cực phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông còn tham gia các hoạt động môi trường. Ðến nay, Hội đã thành lập được 7 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Ngọc Minh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Trong phong trào thi đua “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, 100% cơ sở hội đăng kí mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực thực hiện tốt tiêu chí xây dựng NTM như: Nhà ở dân cư, giao thông, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự xã hội…. Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện vận động hội viên hiến được hơn 47.742m2 đất để huyện xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, làm đường dân sinh; tu sửa, củng cố trên 15km đường giao thông liên bản; tham gia đóng góp hơn 560 ngày công lao động xây dựng các công trình NTM ở các địa phương, giúp Trường Mầm non Chiềng Sơ xây dựng tường rào…

Với sự chung tay góp sức của hội viên CCB các cấp, đến nay, huyện Ðiện Biên Ðông có 5 xã cơ bản đạt chuẩn NTM gồm: Mường Luân, Luân Giói, Pu Nhi, Na Son, Noong U.

Thuỳ Giang
Bình luận
Back To Top