Nâng cao đời sống cho bộ đội

07:38 - Thứ Tư, 03/05/2023 Lượt xem: 4332 In bài viết

ĐBP - Những năm qua ngành hậu cần của lực lượng vũ trang tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, chỉ lệnh công tác hậu cần và tình hình thực tiễn của đơn vị, triển khai toàn diện phong trào thi đua “ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó từng bước nâng cao đời sống bộ đội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 trong giờ tăng gia sản xuất.

Thượng tá Đèo Văn Diên, Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Xác định nâng cao đời sống cho bộ đội là nhiệm vụ quan trọng, cơ quan hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm thường xuyên cũng như đột xuất theo từng giai đoạn. Tập trung bồi dưỡng, giáo dục chính trị nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hậu cần; đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất giỏi, quân y 5 tốt bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác hậu cần.

Thực hiện công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, tích cực tăng gia sản xuất, tăng cường quản lý thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tổ chức tăng gia sản xuất có hiệu quả góp phần giữ vững ổn định và cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Trước đây có thời điểm phải đi mua rau ngoài thị trường, đến nay hầu hết các đơn vị đã tự túc được 100% rau xanh; 75 - 85% lượng thịt, cá. Tiêu biểu là Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 còn tự làm đậu phụ, làm giò từ nguồn thịt gia súc, gia cầm tại chỗ nên giá luôn ổn định, định lượng trung bình đạt từ 105 - 108% (vượt so với quy định). Giá trị tăng gia sản xuất của tiểu đoàn mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng, thu bình quân đầu người từ 1,7 - 2 triệu đồng/người/năm và được trích đưa vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học đối với cán bộ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, 10 Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 741 đều được khám sàng lọc sức khỏe tại Bệnh xá Quân y 40 2 lần/1 năm đối với sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp cấp trung tá trở xuống; sĩ quan cao cấp được giới thiệu và phương tiện vận chuyển khám sức khỏe ở tuyến trên. Đối với chiến sĩ được khám và kiểm tra sức khỏe 4 đợt/năm và khám đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên để phúc tra bảo đảm sức khỏe cho chiến sĩ phục vụ nhiệm vụ tại đơn vị. Duy trì thường xuyên chế độ vệ sinh doanh trại, nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, phun thuốc khử khuẩn dịch bệnh định kỳ theo hướng dẫn góp phần xây dựng môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp, hạn chế các dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ đội. Các đơn vị duy trì tỉ lệ quân số khỏe hàng năm đạt trên 98,8%, vượt chỉ tiêu Quân khu giao. Phối hợp với các trạm y tế địa phương, nhất là ở địa bàn vùng cao, biên giới thực hiện tốt chương trình quân - dân y kết hợp; tuyên tuyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Cùng với đó là bảo đảm về đời sống tinh thần cho bộ đội, nhiều đơn vị đã phát huy cao độ nội lực, huy động công sức, trí tuệ, tay nghề của bộ đội trong xây dựng, sửa chữa, bảo quản doanh trại, doanh cụ, vệ sinh môi trường. Quy hoạch xây dựng khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh vừa có tính nghệ thuật, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hóa, thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đến nay 100% doanh trại các đơn vị đã được xây dựng, cải tạo, củng cố khang trang xanh - sạch - đẹp. Hệ thống sân, đường nội bộ được thảm nhựa, bê tông, trang bị theo mẫu thống nhất, chính quy và chất lượng đã thực sự tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác hậu cần ở đơn vị.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng cơ quan đơn vị VMTD; nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Bài, ảnh: Đức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top