Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy

Điểm sáng tăng gia trên vùng biên giới A Lưới

15:48 - Thứ Năm, 29/06/2023 Lượt xem: 4784 In bài viết

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 nằm trên vùng biên giới huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế)-nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin, đất đai khô cằn, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Thế nhưng, tới khu tăng gia sản xuất (TGSX) của đơn vị, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi một màu xanh mướt của các loại rau: Mồng tơi, dền, rau khoai, hẹ và những giàn mướp, bí xanh trĩu quả.

Bên giàn bí xanh sắp đến kỳ thu hoạch, Đại úy QNCN Lưu Khánh Thành, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, chia sẻ: “Để bí phát triển tốt, đầu tiên phải bảo đảm đất tơi xốp; cây giống ươm trong bầu đủ sức sinh trưởng mới đưa ra trồng. Trong giai đoạn đầu cần chăm sóc cẩn thận; khi cây còn non phải che kín không để sâu bệnh phá hoại; bảo đảm ánh sáng, độ ẩm và thường xuyên tưới nước 2 lần/ngày (sáng, chiều). Sau gần 3 tháng chăm sóc theo kỹ thuật trên, đến nay các giàn bí của đơn vị đã trĩu quả, mang lại hiệu quả cao, chuẩn bị cho thu hoạch”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 chăm sóc giàn bí.

Nhìn vườn rau xanh tốt, giàn bí trĩu quả, chúng tôi thầm khâm phục tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92. Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, cho biết: “Mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi... song đơn vị đã phát huy nội lực, đẩy mạnh TGSX. Theo đó, chúng tôi đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội để cải tạo đất; xây dựng kế hoạch, lựa chọn cây giống hợp thổ nhưỡng, tổ chức xen canh, gối vụ hợp lý. Cơ quan hậu cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, tổ, đội tổ chức TGSX, chăn nuôi hiệu quả...”.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, để cải tạo đất bạc màu, cằn cỗi nơi vùng biên giới A Lưới, cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 chủ động vận chuyển đất bùn lấy từ các ao, hồ, khe suối đưa về phơi khô, đập nhỏ thành đất tơi xốp phủ lên mặt vườn tăng gia. Hằng tuần, đơn vị vào rừng lấy cây phân xanh về ủ với phân chuồng, cải tạo đất trồng các loại rau, đầu tư làm mái che nhằm hạn chế sự xói mòn khi trời mưa...

Với nhiều biện pháp khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, đẩy mạnh TGSX, thời gian qua, Đoàn KT-QP 92 luôn hoàn thành chỉ tiêu TGSX mà đơn vị đề ra. Kết quả TGSX quý I-2023, đơn vị thu hoạch gần 6.000kg rau, củ, quả các loại; hơn 1.600kg thịt lợn; hơn 1.000kg thịt gia cầm và hơn 1.000kg cá các loại; gần 300kg thịt trâu, bò. Từ nguồn thu TGSX, đơn vị đưa vào ăn thêm cho bộ đội 2.500 đồng/người/ngày... góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.

Ngoài việc bảo đảm tốt công tác TGSX tại chỗ, gần đây, Đoàn KT-QP 92 còn thí điểm các mô hình trồng sâm bố chính, hương nhu, bí xanh, lạc... mang lại hiệu quả cao, vừa phục vụ đủ nhu cầu rau xanh trong đơn vị, vừa là mô hình điểm để nhân rộng cho nhân dân trên địa bàn học tập. Ông Hồ Chí Hiếu, thôn A Đớt, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, vui mừng nói: “Được cán bộ Đoàn KT-QP 92 hướng dẫn, giúp đỡ, gia đình tôi đã phát triển thành công các mô hình như trồng bí xanh, gừng. Đến nay, bí xanh đã vào mùa thu hoạch, cải thiện nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình”.

Theo QĐND
Bình luận
Back To Top