Chính trịXây dựng Đảng

Bài dự thi giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Những ngọn đuốc sáng trong lòng dân (3)

17:11 - Thứ Tư, 11/10/2023 Lượt xem: 1727 In bài viết

Bài 3: Thi đua làm theo lời Bác

ĐBP - “Triển khai thí điểm từ tháng 8/2021 - 12/2022, phong trào thi đua “Bí thư chi bộ khu dân cư giỏi” ở huyện Điện Biên đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi  tư tưởng, hành động, việc làm của mỗi bí thư chi bộ thôn, bản” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Cao Thị Tuyết Lan khẳng định.

Bài 2: Góp sức xây dựng bản làng ổn định, phát triển

Bài 1: Nói dân tin, làm dân theo

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên trao đổi về ý tưởng xây dựng phong trào “Bí thư chi bộ khu dân cư giỏi”.

Bà Cao Thị Tuyết Lan cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai nghị quyết đảng bộ các cấp. Với huyện Điện Biên, Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện sẽ là địa phương đầu tiên của tỉnh cơ bản đạt chuẩn nông mới. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, việc triển khai phong trào thi đua “Bí thư chi bộ khu dân cư giỏi” là hết sức cần thiết.

Theo Bí thư Huyện ủy Điện Biên, sau hơn 1 năm triển khai thí điểm, cơ bản các bí thư chi bộ đã đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt; phát huy vai trò lãnh đạo trong chi ủy, chi bộ, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tuyên truyền thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, của huyện. Điển hình như dự án trồng cây mắc ca; dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Điện Biên; dự án hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống lúa mới vào sản xuất; các chương trình, dự án trọng điểm của huyện; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số…

Nhờ đóng góp của mỗi cán bộ, đảng viên, đời sống người dân bản Phủ, xã Noong Hẹt đang đổi thay từng ngày. Trong ảnh: Một góc chợ bản Phủ.

Các bí thư chi bộ đã có những đề xuất, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như các xã: Thanh An, Thanh Chăn, Noong Hẹt.

Trong xây dựng nông thôn mới, bằng cách thức tuyên truyền đa dạng, cụ thể đã khơi gợi ý thức, trách nhiệm của người dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, người dân chung sức, chung lòng, tham gia hiến đất, góp công làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; ủng hộ kinh phí làm sân chơi thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông) phục vụ hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân…

An ninh trật tự được giữ vững, người dân xã Mường Pồn yên tâm lao động, sản xuất.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên được tổ chức vừa qua, đại biểu đã rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra. Phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình tiến độ. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm trên 18,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết); công nghiệp - xây dựng chiếm trên 36% (cao hơn 2% so với nghị quyết); thương mại - dịch vụ chiếm trên 45,4% (cao hơn 1,36%). Tổng sản lượng lương thực đạt trên 81.800 tấn, bằng 103,6% mục tiêu nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt trên 5%/năm, đàn gia cầm đạt trên 6,2%/năm, thủy sản tăng 4,9%/năm (vượt mục tiêu đề ra); tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,44% (bằng 99% mục tiêu). 65% đường trục thôn, bản vùng lòng chảo được kiên cố hóa (đạt 92,9% nghị quyết); 36% đường liên thôn, bản vùng cao được kiên cố hóa (đạt 90% nghị quyết)… “Những kết quả này đã phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư được thể hiện khá cụ thể qua từng hành động cũng như phương hướng lãnh đạo nhân dân sát với điều kiện thực tiễn” - Bí thư Huyện ủy Cao Thị Tuyết Lan nhấn mạnh.

Việc cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ kĩ thuật giúp sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Điện Biên thuận lợi, tăng năng suất cây trồng.

Với những chuyển biến tích cực, hiệu quả từ phong trào, đặc biệt, qua phân tích, đánh giá toàn diện những mặt ưu điểm, hạn chế, tháng 1/2023, Huyện ủy Điện Biên quyết định nhân rộng, lan tỏa phong trào “Bí thư chi bộ khu dân cư giỏi” ra toàn Đảng bộ huyện; đồng thời gắn phong trào với mô hình “Chi bộ bốn tốt”; “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở khu dân cư và chất lượng đảng viên.

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Nhắc lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện ủy Cao Thị Tuyết Lan khẳng định, việc triển khai phong trào “Bí thư chi bộ khu dân cư giỏi” từ nay và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết. Bởi thực tiễn cho thấy, từ khi phong trào được triển khai, diện mạo nông thôn ở nhiều thôn, bản trên địa bàn huyện đã khoác lên mình tấm áo mới, đời sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc, nhân dân thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối cũng như những quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Quang Long - Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top