Đưa chính sách dân tộc, tôn giáo đến vùng sâu, vùng xa

07:29 - Chủ Nhật, 09/10/2022 Lượt xem: 4270 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội; cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng luôn quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền các chính sách dân tộc, tôn giáo đến người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mường Ảng lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy Mường Ảng đều tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước tới các địa phương trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách pháp luật; việc chấp hành chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân...

Công tác phối hợp tuyên truyền, luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả. Huyện thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc; quán triệt phương châm: Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc phải quán triệt và thực hiện thật tốt phong cách công tác dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Từ năm 2019 đến nay, Mường Ảng đã treo 600 lượt băng rôn, khẩu hiệu; 390 cờ dây; tuyên truyền 243 lượt trên xe thông tin lưu động; phối hợp tổ chức 29 chương trình giao lưu văn nghệ tại các xã, bản trên địa bàn huyện. Thực hiện cấp phát các ấn phẩm tạp chí văn hóa, huyện đã cấp phát và luân chuyển 278 đầu sách, 100 tranh tuyên truyền cho các xã đặc biệt khó khăn. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh tổ chức nhiều buổi chiếu phim lưu động tại cơ sở; chủ yếu đưa về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thông qua các buổi tuyên truyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã hiểu được nhiều chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của bản, xã. Từ những kiến thức hiểu biết đó, giúp bà con cùng nhau thực hiện ngày càng tốt hơn; không nghe, không tin theo các phần tử xấu; không tham gia bất hợp pháp các tà đạo trái phép.

Nhằm phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc, hàng năm huyện đã bố trí ngân sách giao Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan có liên quan tổ chức bảo tồn Tết Nào pê chầu (Tết dân tộc Mông); tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội: Cầu mưa, Cầu mùa, Tra hạt (dân tộc Khơ Mú)...

Đồng chí, Bùi Ngọc Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Công tác tôn giáo, dân tộc là nhiệm vụ quan trọng và đầy khó khăn; nhất là đối với địa phương đa dân tộc như Mường Ảng. Xác định được tầm quan trọng đó, công tác dân vận ngày càng được quan tâm thực hiện có hiệu quả; tạo được sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác dân vận tiếp tục có những đổi mới, cách làm hiệu quả, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phát huy kết quả đạt được thời gian tới huyện tiếp tục đổi mới, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top