Sẵn sàng khai hội Hoa Ban

09:20 - Thứ Tư, 08/03/2023 Lượt xem: 10559 In bài viết

ĐBP- Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) lần thứ VII, năm 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 - 13/3 tới đây. Đến thời điểm này, khi thời điểm khai mạc đã cận kề, công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã được tiến hành khẩn trương, chu đáo, nhằm sẵn sàng đón tiếp, phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách thập phương khi đến với Điện Biên...

Viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch chuẩn bị cho Không gian văn hoá vùng cao.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố của TP. Điện Biên Phủ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu cờ hoa, băng rôn... rộn ràng chào đón sự kiện VHTT&DL lớn nhất trong năm của tỉnh nhà. Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở VHTT&DL đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chuẩn bị cho các hoạt động chính của Lễ hội, Ngày hội theo đúng tiến độ. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh với gần 200 pano, băng rôn, khẩu hiệu thông tin về Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban và Lễ hội Hoa Ban 2023 được căng treo tại các trục đường chính và nơi công cộng nhiều người qua lại trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: “Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở tích cực tham mưu Ban Tổ chức chỉ đạo các ngành thành viên triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho Lễ hội, Ngày hội. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Sở cũng đã xây dựng kịch bản và tổ chức tập luyện Chương trình nghệ thuật khai mạc; diễu hành văn hóa đường phố. Đối với Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, Sở đã tổ chức vòng thi sơ tuyển các thí sinh, lựa chọn 20 thí sinh vào ngôi nhà chung; phê duyệt và triển khai chuẩn bị các vòng thi, đêm chung kết. Sở cũng đã triển khai xây dựng, lắp đặt Không gian văn hóa vùng cao và gian trưng bày văn hóa, du lịch với 14 đơn vị trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch với 50 gian hàng... Đồng thời, chỉ đạo rà soát các cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống; tập huấn công tác thuyết minh; ban hành quy chế, điều lệ các hoạt động văn hóa, thể thao và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn tham gia Ngày hội. Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội, Ngày hội hết sức chủ động, chu đáo, tích cực, sẵn sàng cho một mùa lễ hội lung linh sắc màu, hội tụ và giao thoa các giá trị văn hóa truyền thống”.

Hòa chung không khí chuẩn bị tích cực đó, cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để công diễn tại một số hoạt động gồm: Diễu hành văn hóa đường phố, Không gian văn hóa vùng cao... Vì thời gian không còn nhiều nên tập thể nghệ sĩ, diễn viên tranh thủ tập luyện cả ban ngày và buổi tối trong tuần. Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cao về chuyên môn, bởi vậy tập thể biên đạo, nghệ sĩ, diễn viên đang nỗ lực hết khả năng của mình vì sự thành công của buổi lễ. Anh Lò Mạnh Dũng, Phó Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: “Hướng về thành công của Lễ hội, Ngày hội, Phòng tập trung xây dựng kế hoạch, lên chương trình để chủ động tập luyện. Đến thời điểm này, công tác tập luyện các tiết mục được khoảng 90%. Dự kiến ngày 7 - 8/3 sẽ ra sân khấu của Không gian văn hóa vùng cao để hợp luyện chuẩn bị tốt cho ngày khai mạc...”.

Các điểm di tích lịch sử là nơi du khách không thể không tới khi thăm Điện Biên. Đặc biệt là trong dịp Lễ hội, Ngày hội sắp tới, lượng khách dự kiến có thể tăng gấp nhiều lần. Bởi vậy, để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ khách tham quan dịp Lễ hội, Ngày hội tới đây, Ban Quản lý di tích tỉnh cũng chủ động tăng cường công tác hướng dẫn, thuyết minh tại các điểm di tích đảm bảo cả về số lượng và chất lượng phục vụ, có thể hướng dẫn cho số lượng lớn khách tham quan trong dịp cao điểm tổ chức Lễ hội, Ngày hội. Đồng thời, phân công lịch trực bảo vệ, tăng cường công tác bảo vệ ngày, đêm, kiểm tra thường xuyên các điểm di tích để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho du khách và các phương tiện của du khách khi đến tham quan các điểm di tích. Công tác phục vụ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ cũng được tăng cường nhân lực, thực hiện sắp lễ, đón tiếp, hướng dẫn các đoàn đại biểu, du khách và người dân tới tham quan, dâng hương tại đây. Ngoài ra, Ban Quản lý di tích còn phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 82 và các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức phát dọn, vệ sinh, cải tạo cảnh quan các điểm di tích. Đặc biệt chú trọng việc chăm sóc, cắt tỉa cây hoa Ban và tạo các điểm chụp ảnh hoa Ban phục vụ nhân dân và du khách. Ban cũng đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao chuẩn bị địa điểm và các điều kiện tổ chức thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động trải nghiệm theo nội dung Kế hoạch Không gian văn hoá vùng cao và Hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội, Ngày hội tới đây...

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Ngày hội năm nay được xây dựng, định hướng với mục tiêu quảng bá được hình ảnh người dân Tây Bắc nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng đến với các tỉnh, thành trên cả nước. Với chuỗi các hoạt động phong phú, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất Điện Biên Phủ, Lễ hội, Ngày hội hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu; đồng thời, sẽ là điểm nhấn thu hút và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trong năm 2023 và những năm tiếp theo...

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top