Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

08:15 - Thứ Năm, 28/07/2022 Lượt xem: 6892 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai nhiều giải pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng củng cố chính quyền cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế là những giải pháp luôn được quan tâm, chú trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé giúp dân bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) làm đường liên bản.

Tỉnh ta có đường biên giới quốc gia trên 455km tiếp giáp 2 nước CHDCND Lào và Trung Quốc. Địa bàn biên giới gồm 29 xã của 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé), với 312 thôn bản, trên 25.490 hộ, 121.974 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc cùng sinh sống.

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng nước ta. Chúng hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, đối tượng nhắm tới là đồng bào dân tộc ít người, sinh sống ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, tình hình di cư tự do, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy; mua bán người, vượt biên trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật; chặt phá rừng làm nương... trên khu vực biên giới diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nhằm huy động tối đa nguồn lực tại chỗ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức 544 buổi tuyên truyền với 33.229 lượt người nghe, nội dung chủ yếu về: Luật Biên giới quốc gia; Luật Cư trú; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn vận động nhân dân các dân tộc nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, không tiếp tay cho tội phạm; không xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Mục tiêu bao trùm của công tác vận động quần chúng là làm cho người dân hiểu quyền lợi và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới. Khi giác ngộ, họ sẽ tự nguyện, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là Đồn Biên phòng Thanh Luông, được giao quản lý đoạn biên giới Việt Nam - Lào dài 14km, 7 mốc giới, địa bàn gồm 3 xã: Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Trước đây địa bàn là trọng điểm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Tuy nhiên, do làm tốt công tác dân vận mà người dân nơi đây đã tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng phòng, chống ma túy và tội phạm. 6 tháng đầu năm 2022, Đồn tiếp nhận từ người dân gần 200 tin báo, trong đó 70% là thông tin có giá trị trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm. Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đồn đã đấu tranh triệt phá 26 vụ, bắt 28 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy; xóa bỏ 16 tụ điểm bán lẻ ma túy; tang vật thu gồm: 32.500 viên ma túy tổng hợp; 94,15 gam hêrôin và nhiều vật chứng có liên quan. Qua đó góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở luôn được BĐBP tỉnh quan tâm thực hiện. Các đồn biên phòng, tổ công tác cơ sở thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xây dựng cơ quan vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và chính trị. 6 tháng đầu năm, lực lượng BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 16 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp 196 đảng viên, củng cố 271 tổ chức Đảng, 34 tổ chức chính trị - xã hội khác. Đồng thời, các đơn vị BĐBP tỉnh luôn làm tốt vai trò “nòng cốt” trong vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu vực biên giới tham gia xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;  “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Bản không tệ nạn xã hội”; “Bản, cụm dân cư văn hóa”; “Người vùng biên bảo vệ biên giới”… Nhờ đó đến nay, 302/302 thôn, bản, trưởng nhóm của 146/146 điểm nhóm tôn giáo và 25.505 hộ gia đình khu vực biên giới đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch và xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới; 81 tập thể và 3.398 hộ, 4.412 cá nhân đăng ký tự quản 408,616km đường biên giới và 146 mốc; 302 tổ với 1.682 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp, tổ chức 465 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 2.529 lượt người tham gia; giải quyết 8 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm 15 vụ/24 đối tượng, bắt vượt biên 9 vụ/60 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 41 khẩu súng tự chế các loại. Đấu tranh bắt giữ 85 vụ, 109 đối tượng (trong đó có 8 chuyên án) mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy; tang vật thu giữ: 102,926kg hêrôin, 335.096 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Tham gia giúp dân phát triển kinh tế, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích khai hoang, phục hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao sản lượng, giá trị sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đóng góp 773 ngày công lao động làm mới và sửa 31,5km đường thôn, bản; tu sửa 6km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72ha; thu hoạch và chăm sóc 20ha hoa màu... Hiện nay, BĐBP tỉnh đang hỗ trợ, hướng dẫn 60 hộ dân tham gia một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: Trồng chuối tiêu hồng, thảo quả ở xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé); trồng sa nhân, quế ở xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ)... Những kết quả thiết thực trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn đã và đang góp phần xây dựng tình quân - dân khu vực biên giới ngày càng bền chặt, thế trận lòng dân được giữ vững. Đây là yếu tố quan trọng xây dựng vùng biên vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top