Bộ đội Biên phòng với công tác dân vận

07:39 - Thứ Hai, 28/11/2022 Lượt xem: 5578 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công…”, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn khơi gợi sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải cùng nhân dân tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý hơn 40km đường biên giới quốc gia thuộc địa phận huyện Mường Nhé, trong đó tuyến biên giới Việt - Trung dài 19,5km, tuyến biên giới Việt - Lào dài 21km. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải không chỉ phát huy nội lực mà còn làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền sở tại triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, hàng tháng, hàng quý, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xã Sín Thầu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Xác định xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã cụ thể hóa nhiều nội dung trong công tác vận động quần chúng theo chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa bàn. Thực hiện nghiêm việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nhất là phát huy vai trò Đội vận động quần chúng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hàng năm, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín tổ chức nhiều đợt kiểm tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Ông Mạ Gió Tư, người uy tín ở bản Tá Miếu, xã Sín Thầu chia sẻ: Bảo vệ đường biên, cột mốc là góp phần bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh biên giới, vì thế ngoài trực tiếp tham gia tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con cháu, người dân trong bản về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh với hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới. Đến nay các hộ dân trong bản đều tham gia với trách nhiệm cao.

Cùng với việc vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hàng năm, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực giúp đỡ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với phương châm “4 cùng”; giúp nhân dân làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ... Riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã tổ chức 1.784 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa 45km đường thôn, bản; tu sửa 175km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 38ha; thu hoạch và chăm sóc hoa màu 23,2ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 17 căn nhà; giúp 122 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dời nhà ở đến nơi an toàn; vận động, phối hợp thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn gần 6.000 suất quà trị giá hơn 2 tỷ đồng...

Ngoài ra, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nguy hiểm của dịch bệnh; vận động bà con cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không xuất, nhập cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp triển khai các hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép; vận động các trường hợp đi làm ăn trở về từ vùng dịch khai báo y tế và đưa vào trung tâm cách ly theo quy định... Đến nay 302/302 thôn, bản biên giới, trưởng nhóm của 146/146 điểm nhóm tôn giáo và 25.505 hộ gia đình đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới...

Trung tá Vũ Văn Tiếp, Trưởng ban Vận động quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh cho biết: Bằng sự khéo léo trong tuyên truyền, vận động, phân tích rõ lẽ đúng, cái sai, có thể nói, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng tỉnh đã và đang là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top