Chính trịXây dựng Đảng

Bài dự thi giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Thi đua học tập, rèn luyện theo gương Bác ở Nậm Pồ (3)

09:06 - Thứ Sáu, 29/09/2023 Lượt xem: 2655 In bài viết

Bài 3: Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

ĐBP - Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm hay, việc làm cụ thể; học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân huyện Nậm Pồ. Ðặc biệt, từ các phong trào, hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội...

Bài 2: Những cách làm hay, đột phá

Bài 1: Ðồng lòng, quyết tâm học và làm theo Bác 

Ra sức thi đua làm theo lời Bác

Khắc sâu lời dạy của Bác đối với Công an Nhân dân, những năm qua Công an huyện Nậm Pồ đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt tác phong của người cán bộ chiến sĩ trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, có lối sống trong sạch, lành mạnh. Ðơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “3 không, 3 khá” (không uống rượu, bia trong giờ làm việc; không hút thuốc lá, thuốc lào; không mắc tệ nạn xã hội; khá về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật; khá về tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc; khá về kỹ năng dân vận và tổ chức các hoạt động phong trào). Với phương châm kính trọng, lễ phép với Nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an huyện luôn có thái độ lịch sự, niềm nở, chân tình khi tiếp xúc với người dân; tận tình hướng dẫn, giải thích rõ ràng, đầy đủ các quy định liên quan đến giải quyết công việc; các ý kiến của Nhân dân đều được xem xét tiếp thu, giải quyết.

Nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, Công an huyện thường xuyên tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng, phản ánh, thông tin người dân cung cấp. Triển khai thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ, cán bộ chiến sĩ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử… Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, như mô hình “Em nuôi của Ðoàn” trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Nà Khoa, Na Cô Sa; tham gia xây dựng 613 căn nhà tình nghĩa theo chủ trương của Bộ Công an cho hộ nghèo trên địa bàn; giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai di chuyển, sửa chữa nhà ở; trao bò giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Khoa, Nậm Nhừ, Si Pa Phìn…

Ông Khoàng Văn Van, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Nưa chia sẻ: Thi đua học tập và làm theo Bác, cán bộ, Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, góp công làm những công trình “0 đồng” phục vụ lợi ích chung của mọi người. Với sự chung tay góp sức của người dân, xã đã làm được các tuyến đường nội đồng, mở đường vào các khu sản xuất với tổng chiều dài hơn 40km. Bà con tự xây hơn 100 lò đốt rác để xử lý rác thải; trồng thêm cây xanh, thu gom rác thải để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp… Nhờ đó, xã là địa phương đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, về đích sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Ðảng bộ xã đề ra. Bằng sự nỗ lực và đoàn kết của người dân, tháng 10/2022 xã đã xây dựng thành công điểm du lịch cộng đồng tại bản Nà Sự. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, bản du lịch cộng đồng Nà Sự đã thu hút và đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, khám phá, trải nghiệm. Cùng với các đơn vị trên, tùy theo điều kiện công việc và  tình hình thực tế, các phòng, ban, địa phương khác trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác. Từ đó, tạo được sự lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, phong trào thi đua của địa phương.

Học và làm theo Bác, cán bộ và Nhân dân huyện Nậm Pồ tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua. Ảnh: Ðức Linh

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, việc làm thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Ðáng nói, từ các phong trào, hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác được các cấp tuyên dương, khen thưởng, được mọi người khâm phục làm theo. Tiêu biểu phải kể đến gia đình anh Bùi Ðăng Hiệp, bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ. Anh Hiệp tâm sự: Khi dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn, trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay của người dân; trong thời điểm khó khăn đó, vợ chồng tôi đã quyết định ủng hộ hàng triệu đồng tiền mặt cùng 10 chiếc quạt điện, 10 ấm siêu tốc, 5 bếp ga, 30 hộp khẩu trang, xe đưa đón người dân vào khu cách ly để hỗ trợ huyện trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài hoạt động trên, gia đình tôi còn hỗ trợ máy lọc nước cho Trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng, Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ và Trung tâm Y tế huyện với tổng số tiền 17 triệu đồng; ủng hộ téc nước cho phụ nữ đơn thân của bản Nậm Chua 2, xã Nậm Chua; tặng áo rét cho học sinh; ủng hộ kinh phí tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi; thường xuyên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo...

Với tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chị Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ đã thường xuyên kêu gọi, vận động nguồn lực, kết nối với các đơn vị tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 3 năm qua, chị đã kêu gọi, vận động trao tặng hơn 7.000 suất quà cho người dân và học sinh các xã trên địa bàn; kêu gọi xây dựng được 16 điểm trường, 10 nhà vệ sinh, 3 công trình nước sạch cho các trường học với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng và nhiều hoạt động kêu gọi từ thiện khác. Phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trẻ, anh Mùa A Pó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Si Pa Phìn luôn nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân anh cũng tham gia hiến đất, đóng góp ngày công nhằm chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Năm 2019, khi xã có chủ trương làm sân vận động để có khu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, tổ chức hoạt động giải trí cho người dân trên địa bàn nhưng do thiếu quỹ đất nên việc triển khai gặp khó khăn. Vì thế, gia đình anh đã hiến gần 4.600m2 đất cho xã để làm sân vận động phục vụ nhu cầu vui chơi, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người dân trong xã.

Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa phấn khởi cho biết: Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện đã nổi lên nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác. Gần 3 năm qua, toàn huyện đã có 91 tập thể, 835 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Thư khen trong thực hiện phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”, “Ngày cuối tuần tình nguyện” để hưởng ứng việc học và làm theo Bác. Ðây là kết quả rất đáng khích lệ để huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa tạo được sự lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập, làm theo.

Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top