Đưa Tuần Giáo vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển

08:44 - Thứ Năm, 17/11/2022 Lượt xem: 3716 In bài viết

Lò Văn Cương                              

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo

ĐBP - Nhắc lại lịch sử, Tuần Giáo là vùng đất Ban Cán sự Đảng Lai Châu chọn làm nơi đứng chân, hoạt động sau khi thành lập 10/10/1949. Có tổ chức đảng lãnh đạo, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc nơi đây diễn ra ngày càng sôi nổi. Kiên cường, anh dũng trải qua nhiều cuộc càn quét của địch, nhiều trận đánh giáp lá cà, ngày 20/11/1952, Tuần Giáo hoàn toàn được giải phóng. Hàng chục sĩ quan, binh lính Pháp, hàng trăm tên lính Ngụy bị bắt sống và tiêu diệt, thu nhiều súng ống, đạn dược...

Lãnh đạo HĐND tỉnh và Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo thăm mô hình trồng cây sâm tại xã Tênh Phông.

Mốc son đó đã mở ra trang sử mới cho mảnh đất Tuần Giáo. Để Tuần Giáo vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc, tạo thế và lực cho quân và dân ta tiến công giải phóng Điện Biên (Pháp nhảy dù tái chiếm Điện Biên Phủ tháng 11/1953) - tạo nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954. Hòa bình lập lại, Tuần Giáo tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và những khó khăn của nền kinh tế. Chỉ sau thời gian ngắn, đời sống nhân dân dần ổn định, bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể được củng cố, tăng cường, kiện toàn và hoạt động hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Đảng về mọi mặt được nâng lên, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2006, Tuần Giáo được điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách thành 2 huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Hơn 70 năm đã qua từ thời khắc giải phóng, cùng với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời; đề ra những nghị quyết, chương trình hành động, lãnh đạo thực hiện hiệu quả, sát với tình hình thực tế trong từng giai đoạn, thời kỳ cụ thể. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh dấu một mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện với việc xác định 2 nhiệm vụ đột phá. Đó là đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển vùng cây ăn quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; và tập trung thu hút các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực từ đất đai và các nhà đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, triển khai một số dự án lớn.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá ấy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp triển khai. Trong đó có Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 10/12/2021 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025. Theo đó đẩy mạnh phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện trên cơ sở cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm. Tăng cường khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất cây lương thực, cây ăn quả, gia súc ăn cỏ; nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện...

Thực tế triển khai đến thời điểm hiện tại, sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phục vụ du lịch và nhu cầu tiêu dùng đô thị. Mạnh dạn đưa các cây trồng mới vào địa bàn, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, được nhân dân đón nhận. Hiện toàn huyện có 1.566ha mắc ca, sản lượng ước đạt 135 tấn/năm; cà phê 471ha, sản lượng ước đạt 500 tấn/năm; cao su gần 1.300ha, sản lượng mủ đạt 1.187 tấn, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Đến nay huyện có 2 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận 3 sao (dưa mèo, cà phê bột Hồng Kỳ). Dự kiến hết năm 2022 hoàn thiện, phát triển thêm sản phẩm bí xanh, giấm Táo Mèo, táo mèo sấy lạnh, thảo quả. Trồng cây dược liệu dưới tán rừng được quan tâm triển khai, không chỉ sa nhân, thảo quả, hoa hồi... mà giống sâm quý Ngọc Linh, sâm Hàn Quốc, sâm Lai Châu 40.000 cây đã bén rễ đất Tuần Giáo và bước đầu cho đánh giá tích cực. Ngày càng có nhiều các dự án mô hình vườn rừng rồng cây ăn quả tổng diện tích 350ha; kinh tế trang trại theo hướng sản xuất nông - lâm kết hợp được phát triển trên địa bàn.

Chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo; công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có những chuyển biến rõ nét; được người dân đồng tình ủng hộ, góp công, góp tiền của, hiến đất mang lại hiệu quả to lớn. Việc thực hiện các cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng, các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được chú trọng, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Hiện nay 100% các xã của Tuần Giáo đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã. Có 10 bản đạt chuẩn về nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo trò chuyện cùng nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện. Ảnh: N.H

Đồng thời, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 15/12/2021, về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước hiện đại hệ thống hạ tầng đô thị đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo theo Quy hoạch được duyệt. Từng bước đầu tư hình thành khu đô thị mới, đô thị hỗn hợp cùng với chỉnh trang, nâng cấp đô thị tạo điểm nhấn phát triển kinh tế khu trung tâm huyện... Đến năm 2025, xây dựng đô thị thị trấn Tuần Giáo theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời củng cố, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại IV, xứng đáng là huyện cửa ngõ phát triển của tỉnh.

Đến nay, bằng nhiều việc làm cụ thể, cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị Tuần Giáo đã thay đổi rõ rệt, nhất là khu vực trung tâm thị trấn với những công sở được xây dựng khang trang, nhiều nhà hàng, khách sạn cao tầng như Khách sạn Tây Bắc, Pha Đin... được tư nhân đầu tư. Nhiều công trình dự án được khởi công mới, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng như: Công viên cây xanh, Trung tâm văn hóa huyện, Trường THCS thị trấn, đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết, sân vận động, Bến xe mới, Trung tâm thương mại… Hệ thống đường nội thị, vỉa hè, đèn đường được làm mới, bổ sung, chỉnh trang; các công trình nhà ở gia đình được xây mới đẹp đẽ, mang lại vẻ tươi mới, văn minh cho đô thị. Hệ thống thương mại, dịch vụ được mở rộng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân... Bên cạnh đó, Tuần Giáo thành lập và duy trì hoạt động tích cực Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; tiến độ thẩm định và công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án bảo đảm tiến độ...

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từ 1 chi bộ với 9 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với trên 4.700 đảng viên. Chất lượng đảng viên đã được nâng cao, với tỷ lệ trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 34,6%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm trên 21%. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được chú trọng để đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ máy chính quyền các cấp vận hành đồng bộ. Tổ chức bộ máy chính quyền được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chú trọng. Nhờ đó năng lực thực tiễn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không ngừng nâng lên. Sau khi giải phóng, huyện có 8 xã, đến nay có 19 xã, thị trấn với quy mô dân số trên 9,2 vạn; gần 2.100 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm trên 93,6%; 100% lãnh đạo phòng, ban, đoàn thể có trình độ chuyên môn từ đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã đoàn kết, phát huy nội lực, viết nên trang sử cách mạng vẻ vang và hào hùng cả trong kháng chiến lẫn thời kỳ đổi mới. Thời gian tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức. Để tiếp tục hòa nhịp với bước tiến của các huyện trong tỉnh và cả nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, Đại hội XXIII Đảng bộ huyện đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Tranh thủ nắm bắt thời cơ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nắm vững và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương. Cùng với đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá đã được xác định. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đưa huyện Tuần Giáo vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bình luận

Tin khác

Back To Top