Kinh tếMôi trường rừng

Hơn 17 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng chưa thể chi trả

13:01 - Thứ Năm, 31/03/2022 Lượt xem: 1700 In bài viết

ĐBP - Theo thống kê của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, hiện nay toàn tỉnh còn tồn hơn 17,2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, nhiều nhất là các huyện: Mường Chà tồn gần 7,5 tỷ đồng, Điện Biên tồn gần 3,8 tỷ đồng, thành phố Điện Biên Phủ tồn hơn 3,3 tỷ đồng…

Người dân bản Há Là Chủ A, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà và lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tiền dịch vụ môi trường rừng, như: một số địa bàn chưa điều chỉnh tên chủ rừng theo quyết định sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, tổ dân phố của UBND tỉnh với bản đồ giao đất giao rừng; một số diện tích nhỏ lẻ các chủ rừng chưa thực hiện mở tài khoản để nhận tiền dịch vụ môi trường rừng; một số chủ rừng chết chưa có người thừa kế; một số địa phương, như: huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Ảng chưa bàn giao bản đồ giao đất giao rừng của một số chủ rừng.

Ngoài ra, tại huyện Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ còn sai khác thông tin (lô, khoảnh, tiểu khu) giữa quyết định với bản đồ giao đất giao rừng của chủ rừng; sai thông tin giữa quyết định giao đất giao rừng với giấy tờ tuỳ thân (CMT/CCCD) của chủ rừng; quyết định và bản đồ giao đất giao rừng chưa đúng theo quy định, như: một lô rừng nằm trên hai khoảnh và hai tiểu khu khác nhau.

Để khẩn trương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT và ban hành nhiều văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉnh sửa, đính chính những sai khác giữa quyết định, bản đồ giao đất giao rừng và giấy tờ tuỳ thân; xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp với UBND các huyện, thành phố để tháo gỡ những khó khăn trong công tác chi trả tiền DVMTR; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên, Viettel Pay và các ngân hàng thương mại tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản cho các chủ rừng tại cơ sở; đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ nhất trí chủ trương thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho các chủ rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR từ năm 2013 - 2020.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top