Bộ CHQS tỉnh
ĐBP - Quán triệt sâu sắc quan điểm của Ðảng về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, chủ động tham mưu các biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.
ĐBP - Ðể góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giành thành tích cao nhất ngay từ những ngày đầu, công tác huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm nay được các đơn vị huấn luyện trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị; trọng tâm là kiện toàn, ổn định khung huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, bãi tập và bảo đảm tốt cơ sở vật chất.
ĐBP - Ngày 3/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2021) và 32 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3/3/1989 - 3/3/2021).
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ đầu tháng 2-2020 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn lực lượng đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
ĐBP - Huyện Mường Nhé có 11 xã, trong đó có 6 xã biên giới (Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Sín Thầu, với 8.599 hộ và 47.229 nhân khẩu). Ðịa bàn huyện có 2 tuyến biên giới dài hơn 132,1km; trong đó biên giới Việt - Lào dài 91,303km và Việt - Trung dài 40,861km; có nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại khu vực biên giới. Những năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều vụ việc phức tạp, như: Hoạt động thành lập “Nhà nước riêng”; di dịch cư tự do; xuất cảnh trái phép; buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; khiếu kiện vượt cấp; tranh chấp đất đai, phá rừng... ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và bảo vệ vững chắc biên giới.
ĐBP - Sáng nay (3/3), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Năm nay, Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây Bắc thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động về việc phối hợp xét tuyển, tiếp nhận và huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân tại K02.
ĐBP - Sáng nay (3/3), 1.070 công dân của tỉnh Điện Biên đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong đó, 800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 270 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 và tiễn các công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
ĐBP - Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 455,573km, 176 mốc quốc giới tiếp giáp với hai nước Trung Quốc và Lào (trong đó, đoạn tiếp giáp với Trung Quốc dài 40,861km; đoạn tiếp giáp với Lào dài 414,712km). Ðịa bàn khu vực biên giới (KVBG) có vị trí chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
ĐBP - Ðến Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) những ngày cuối tháng 2 khi thời điểm chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới đã cận kề, cả đơn vị dường như tất bật hơn, các bộ phận được phân công nhiệm vụ đang khẩn trương rà soát, kiểm tra từng nội dung, bảo đảm việc đón nhận chiến sĩ mới thật chu đáo. Ðại úy Trần Công Hậu, Tiểu đoàn trưởng cho chúng tôi biết: Năm nay, Tiểu đoàn Bộ binh 1 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện gần 250 chiến sĩ mới đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đơn vị sẽ tiếp nhận chiến sĩ mới vào ngày 3/3.
ĐBP - Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021 và phát động thi đua ra quân huấn luyện năm 2021, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào huấn luyện, hướng tới Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/03/1959-03/03/2021), 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989-03/03/2021).
ĐBP - Những năm gần đây, hoạt động đấu tranh phòng chống các thông tin độc, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Nhất là trong thời gian Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng diễn ra, các thế lực thù địch, chống đối, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối của Ðảng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ Ðảng, phá hoại công tác chuẩn bị của toàn đảng, toàn dân. Nhận thức được việc đấu tranh, phản bác thông tin độc trên mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã có nhiều biện pháp để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái trên không gian mạng.