Chiều 5-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam sau đó vận chuyển đi Đài Loan (Trung Quốc) tiêu thụ.
Công an huyện Mường Nhé
ĐBP - Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết, khoảng 4 giờ sáng nay (5/12), Công an huyện Mường Nhé đã bắt quả tang 2 đối tượng trong 2 vụ án, có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, tại khu vực xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet.
Hơn một năm sau kể từ khi tình trạng mua bán bào thai qua biên giới được phát hiện, công an một số đơn vị, địa phương đã gửi nhiều văn bản xin ý kiến, phối hợp giúp đỡ nhưng chưa nhận được sự phản hồi. Trong khi đó, vì lợi nhuận, tội phạm liên quan đến vấn đề này vẫn nhức nhối.
Lâu nay, hoạt động tại các tổ chức tín dụng được coi là những “mảnh đất màu mỡ” với nguồn lợi nhuận cao một cách hợp pháp. Song đây cũng là nơi để các đối tượng tội phạm “nhòm ngó” thu lời bất chính.
Trong hai ngày 15 và 18-11-2019, các trinh sát Đội 3 và Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Quá trình kinh doanh, Thanh cùng vợ là Tý vay lãi hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả.
ĐBP - Ðược thành lập ngày 17/10/2014, dưới sự quản lý, chỉ đạo của Công an huyện Mường Ảng, những năm qua Ðồn Công an Búng Lao đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, chiều ngày 27-11-2019, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 11 án tử hình, 1 án tù chung thân đối với 12 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng rất lớn. Đây là phiên tòa có bản án tử nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
ĐBP - Do điều kiện đời sống người dân tộc thiểu số tại các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Xác định rõ nguyên nhân đó, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.
Ngày 28-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Minh Tâm (41 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) 9 năm tù giam; Huỳnh Thị Tố Nga (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) 5 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXH Việt Nam”.