Vào dịp Tết Nguyên đán, không ít gia đình đã mổ heo để ăn tết và nhiều nơi có tập tục ăn tiết canh heo vào dịp đầu năm để lấy may mắn. Tuy nhiên, đây lại là nguy cơ rất cao của việc lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn sang người, khiến người bệnh thường phải nhập viện điều trị trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, thậm chí không ít người đã mất mạng.
Thoát vị đĩa đệm là bệnh khá phổ biến tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Hằng năm, số người mới mắc đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm chiếm từ 5 - 10% dân số. Là căn bệnh dễ mắc nhưng lại khó điều trị, thoát vị đĩa đệm ngày càng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người bệnh.
Hầu hết các loại vitamin hết hạn vẫn an toàn để sử dụng, chỉ có hiệu quả của nó bị giảm.
Trước thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị truyền gần 5 lít bia vào dạ dày để cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu nặng, nhiều người hiểu rằng có thể uống bia để giải độc rượu là không đúng và suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm.
Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là căn bệnh nguy hiểm liên quan tới những rối loạn chức năng thần kinh. Tại Việt Nam, những năm gần đây, số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ liên tục gia tăng với trên 200.000 trường hợp mắc mới mỗi năm, trong đó gần 50% bệnh nhân đột quỵ bị tử vong và tới 90% để lại di chứng.
Giáp Tết là thời điểm nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của nhiều chị em gia tăng. Điều đáng bàn là không ít người đã rơi vào cảnh rước họa vào thân do sự thiếu hiểu biết, đặt niềm tin vào những địa chỉ làm đẹp trái phép.
Loãng xương là tình trạng rối loạn chuyển hoá xương, dẫn đến tổn thương sức mạnh của xương, làm tăng nguy cơ gãy xương. Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ loãng xương là bệnh phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi. Nhưng ngày nay, căn bệnh này đã “phủ sóng” đến những người trẻ.
Ngày 16-12, Bộ Y tế đã tổ chức chương trình “Ngày hội truyền thông tăng cường nhận thức về phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm”.
Ung thư đại tràng là bệnh ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này lên tới 90%.
Là loại bệnh lây qua tiếp xúc, gây tổn thương da và dây thần kinh, có thể gây tàn tật nhưng bệnh phong lại khó lây lan. Bởi thế, hiện nay bệnh Phong được giới Y học nhận định, không đáng sợ như nhiều người lầm tưởng.
Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên:
Một trong những thách thức lớn đối với công tác dân số của nước ta hiện nay là tỷ lệ nạo, phá thai ở vị thành niên, thanh niên rất cao. Điều đó cho thấy, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vẫn còn "khoảng trống" khá lớn. Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26-12) năm nay có chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi” để thấy cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản với đối tượng này.