Nam phi công Anh mắc Covid-19 đã ngừng sử dụng thiết bị tim, phổi nhân tạo

14:49 - Thứ Năm, 04/06/2020 Lượt xem: 6818 In bài viết

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 6h ngày 16-4 đến 18h ngày 3-6, đã 48 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong số 328 ca mắc Covid-19 được ghi nhận đến thời điểm hiện tại có 188 ca nhiễm nhập cảnh.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã điều trị khỏi cho 302/328 bệnh nhân mắc Covid-19 (chiếm 92,1% tổng số bệnh nhân). Như vậy, chỉ còn 26 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Cũng trong số bệnh nhân còn lại hiện chỉ còn bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) là trường hợp duy nhất còn nguy kịch hiện nay.

Nam phi công người Anh nhập viện từ ngày 18-3 đến nay đã qua 77 ngày điều trị Covid-19, trong đó có 57 ngày chạy ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo). Theo đánh giá sơ bộ, hiện tình trạng bệnh nhân vẫn còn tiên lượng nặng. Thế nhưng, trong 2 ngày qua, các thông số ECMO được giảm dần và đến sáng nay, bệnh nhân đã ngừng sử dụng ECMO. 

Theo đánh giá sơ bộ, hiện về mặt tri giác, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, phản xạ ho mạnh hơn, có thể tiếp xúc, bắt tay với nhân viên y tế. Nếu như cách đây 10 ngày, phổi bệnh nhân chỉ còn hoạt động được 10%, thì đến ngày 3-6, hơn 1/2 phổi bên trái đã cải thiện gần như hoàn toàn, phổi phải đã cải thiện về chức năng hô hấp, chức năng thận đã phục hồi. Bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động.

Dự kiến, hôm nay 4-6, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tổ chức cuộc hội chẩn trực tuyến 3 miền lần thứ tư để tiếp tục có phương án điều trị tốt nhất cho nam phi công này.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top