Bộ đội huyện Điện Biên chủ động ứng phó với mưa lũ

10:00 - Thứ Bảy, 19/08/2023 Lượt xem: 6180 In bài viết

ĐBP - Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện, ngay từ đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Điện Biên đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ do mưa lũ gây ra.

Ban CHQS huyện Điện Biên họp bàn phương án ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Những ngày đầu tháng 8, trên địa bàn huyện Điện Biên xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, làm sạt lở gần 1.000m2 đất đá, nguy cơ ảnh hưởng tới 3 nhà dân ở xã Hẹ Muông; ngập 36ha lúa tại xã Hẹ Muông, Núa Ngam, Thanh Chăn; sạt lở nhiều tuyến đường tại xã Mường Lói, Na Tông, Pa Thơm, Hẹ Muông... Ngay khi mưa lũ xảy ra, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra xác minh chính xác tình hình thiệt hại và huy động lực lượng khắc phục hậu quả để người dân ổn định sản xuất.

Thượng tá Phùng Đình Nguyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Điện Biên cho biết: Trước tình hình mưa lũ kéo dài trên địa bàn, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phương án sẵn sàng lực lượng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ban chủ động quán triệt tốt tư tưởng chỉ đạo từ sớm, từ xa, từ cơ sở và phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Tại các xã: Pa Thơm, Na Tông, Phu Luông, Hẹ Muông có những khu vực xảy ra nguy cơ mất an toàn, mưa lũ làm sạt lở nhiều tuyến đường. Ban CHQS huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Ban CHQS huyện Điện Biên kiểm kê phương tiện, trang bị phục vụ công tác PCTT&TKCN.

Xác định công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó với các thảm họa do thời tiết gây ra là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, Ban CHQS huyện Điện Biên đã tích cực, chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; đồng thời tập trung khảo sát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra ngập lụt, sự cố khi mùa mưa bão đến. Ban CHQS huyện yêu cầu ban CHQS các xã khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm sẵn sàng cho mọi tình huống; nắm chắc địa bàn, sẵn sàng phương án khi có lũ ống, lũ quét, tránh không để bị động bất ngờ. Các đơn vị cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực phòng, chống lụt bão; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành của huyện, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Ban CHQS huyện tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại các xã trước mùa mưa lũ; đưa ra các tình huống sát với tình hình thực tế cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, sẵn sàng phương án ứng phó khi xảy ra các tình huống sạt lở, lũ ống, lũ quét…

Ban CHQS huyện Điện Biên tuyên truyền tới người dân chủ động phòng chống thiên tai do mưa lũ gây ra.

Ban CHQS huyện Điện Biên còn duy trì việc kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện, trang bị phục vụ công tác PCTT&TKCN, như: xuồng, phao cứu sinh, nhà bạt, cáng cùng nhiều phương tiện, vật tư khác bảo đảm sẵn sàng huy động ứng phó mưa lũ. Lực lượng phòng, chống tại chỗ và lực lượng cơ động luôn thường trực với sự tham gia của dân quân tự vệ, dân quân cơ động và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện sẵn sàng phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác. Đây cũng là lực lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức tới bà con trên địa bàn chủ động phòng chống thiên tai, nhất là người dân sinh sống ven sườn đồi, sông, suối, luôn sẵn sàng di dời tới địa điểm an toàn khi xảy ra ngập lụt.

Ông Quàng Văn Trựa, đội 14, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cho biết: Ngôi nhà của gia đình tôi đã xây dựng hơn 10 năm, có nguy cơ bị đổ khi gặp mưa to, giông lốc. Được cán bộ Ban CHQS huyện, dân quân tự vệ xã đến nhà tuyên truyền về phòng chống thiên tai do mưa lũ. Tôi sẽ chủ động gia cố lại nhà cửa, đồng thời sẵn sàng di dời về địa điểm an toàn khi xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Thượng tá Phùng Đình Nguyện cho biết thêm, thời gian tới, Ban CHQS huyện sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, phương án cụ thể đối với cơ sở có nguy cơ cao thiệt hại người và tài sản khi mưa lũ. Làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, có phương án di chuyển đến khu vực đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tổ chức các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, chủ động tốt các phương tiện, kỹ thuật để kịp thời ứng phó mọi tình huống mưa lũ, không để xảy ra mất chủ động, đảm bảo an toàn, tính mạng của người dân.

Bài, ảnh: Nhật Minh
Bình luận

Tin khác

Back To Top