ĐBP - Ngày 21/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong 9 tháng qua xảy ra 33 vụ TNGT làm 21 người chết, 31 người bị thương (giảm 4 vụ, 8 người chết; tăng 6 người bị thương). Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông chưa tốt (lái xe không đúng phần đường, làn đường; không làm chủ tốc độ; lái xe trong tình trạng say rượu…); tiến độ khắc phục các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn TNGT, các “điểm đen” giao thông còn chậm.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ATGT tại một số tỉnh, thành và kết quả giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2016. Trong 3 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Bộ Công an tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào tháng 11/2017. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng có hiệu quả phong trào “văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”; khắc phục các “điểm đen”; mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm ATGT trên phạm vi toàn quốc, nhất là thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2018. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Kiên quyết tránh tình trạng báo cáo dàn trải, chung chung mà mỗi ngành, địa phương cần đề xuất những giải pháp thiết thực để kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương về số vụ, số người thương vong vì TNGT.