Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Điện Biên

09:42 - Chủ Nhật, 28/01/2018 Lượt xem: 9248 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 27/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Điện Biên. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi lưu bút tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. 
 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

 
Đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trong lưu bút tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi: “Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi nguyện tiếp bước, phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà lưu niệm cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; thăm, tặng quà, giao lưu với người dân bản Mển, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top