Sinh hoạt tư tưởng

Không phải lỗi nhỏ đâu

09:29 - Thứ Hai, 21/01/2019 Lượt xem: 9493 In bài viết

ĐBP - Xã L. được triển khai một dự án phát triển kinh tế rất thiết thực; trong đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ đặc biệt khó khăn; hình thức hỗ trợ là con giống và thực hiện luân chuyển giữa các hộ. Ðể triển khai dự án, Xã L. đã phân công nhiệm vụ cụ thể, có quy trình khảo sát, xây dựng kế hoạch, phê duyệt khá bài bản...

Tất nhiên, nếu mọi đối tượng liên quan đều hoàn thành tốt vai trò của mình thì sẽ chẳng có gì phải bàn. Nhưng thật đáng tiếc là, dự án sau khi triển khai chưa được bao lâu đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, bất cập từ nhiều phía. Ban quản lý dự án thờ ơ, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; cán bộ thú y không làm tròn bổn phận sát cánh cùng người dân trong chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi; chính quyền, đoàn thể bản không theo dõi, giám sát việc duy trì nuôi dưỡng vật nuôi dự án; nhân dân không thực hiện cam kết làm chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng đúng quy định mà bỏ mặc, hoặc tự ý bán lấy tiền tiêu... Ðặc biệt, cấp ủy, chính quyền không phát huy vai trò đứng đầu để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện... Hậu quả của việc này là rất đáng tiếc, khi hàng trăm triệu đồng của Nhà nước cấp triển khai dự án không phát huy hiệu quả, gây thất thoát; nhiều hộ được hỗ trợ để giảm nghèo vẫn hoàn nghèo...

Trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến chủ trương, chính sách, dự án của Ðảng, Nhà nước không phát huy hiệu quả có một phần từ sự quan liêu, thờ ơ, thiếu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền. Lâu nay chúng ta có vẻ như cảnh giác cao, cẩn trọng nhất với khâu khảo sát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng; việc xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ được quan tâm khá kỹ... việc đó là không hề thừa. Tuy nhiên có một thực tế là dù chọn đối tượng đã đúng, kế hoạch bài bản nhưng triển khai không trách nhiệm, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát thì hiệu quả cũng khó có thể đạt cao.

Bác Hồ của chúng ta đã từng nói: “không có kiểm tra, giám sát thì coi như là không có  lãnh đạo”. Soi vào vụ việc thực tế chúng ta thấy, cấp ủy Ðảng, chính quyền xã L. đã chưa học Bác về việc kiểm tra, giám sát với trách nhiệm cao và hiệu quả. Nhất là khi, đối tượng thụ hưởng dự án là đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, kiến thức về chăm sóc vật nuôi kém và quan trọng nhất nữa là nhận thức về mọi mặt chưa cao... Việc thiếu sự theo dõi, giám sát, hướng dẫn và xử lý kịp thời; để xảy ra thất thoát tiền dự án, chất lượng chương trình dự án kém hiệu quả, thiết nghĩ lỗi của người đứng đầu, người có quyền lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát không phải là nhỏ...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top