Đồng chí Hà Quang Trung tái cử Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ

17:58 - Thứ Bảy, 15/08/2020 Lượt xem: 8383 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (14 - 15/8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Điện Biên phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công. Dự đại hội có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với những giải pháp phù hợp, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 82,5 triệu đồng/người. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các vấn đề xã hội được giải quyết có hiệu quả, đặc biệt là giảm nghèo bền vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố kiện toàn, đã phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng…

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mùa A Sơn chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dự báo trong những năm tới sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Mùa A Sơn mong muốn Đảng bộ,chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời nắm bắt thời cơ, kế thừa những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm thực tiễn, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ có tính khả thi, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết định, như: Củng cố kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tập trung lãnh đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố đã xác định, nhất là Dự án Đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết phân khu chức năng đô thị với tầm nhìn dài hạn gắn với tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội tại thành phố, thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt để tạo động lực thu hút các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí…, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững… Khai thác tiềm năng về du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là các loại hình du lịch có thế mạnh, như: du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội và du lịch cộng đồng. Khôi phục, bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống nhất là các xã vùng ngoài lòng chảo gắn với phát triển du lịch…

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (để khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau); bầu 38 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 15 mục tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Tin, ảnh: Hoàng Linh
Bình luận
Back To Top