Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng III

12:24 - Thứ Ba, 29/09/2020 Lượt xem: 6471 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020); 15 năm ngày thành lập Ban đại diện Hội NCT tỉnh (5/8/2005 - 5/8/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng III; Hội nghị biểu dương "NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị" lần thứ I, giai đoạn 2015 - 2020. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho Ban đại diện Hội NCT tỉnh.

Hội NCT Việt Nam được thành lập ngày 10/5/1995, sau 25 năm xây dựng và phát triển, Hội đã đạt những kết quả to lớn, đáng tự hào, từng bước khẳng định và phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực. Cùng với Hội NCT Việt Nam, sau 15 năm thành lập (5/8/2005 - 5/8/2020), Ban đại diện Hội NCT tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển. Đến nay, 10/10 huyện, thị, thành phố đều đã thành lập được Ban đại diện Hội NCT, 129 xã thành lập được Hội NCT cấp xã, 1.441 thôn, bản thành lập được chi hội với tổng số trên 41.000 hội viên. Công tác chăm sóc NCT được thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của NCT từng bước được nâng lên. Công tác phát huy vai trò NCT tiếp tục được đẩy mạnh, NCT đã tích cực tham gia vào việc phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia...

Báo cáo kết quả NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, cho thấy: 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp Hội NCT tỉnh đã nỗ lực, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.900 hội viên NCT trực tiếp tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; hơn 16.000 NCT tham gia lao động sản xuất, trong đó hơn 3.000 NCT đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2015 - 2020, NCT đã hiến hơn 172.390m2 đất, đóng góp 55.000 ngày công, ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học; duy trì các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tổ an ninh tự quản... Qua phong trào, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định và nâng cao, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận, biểu dương thành tích mà các cấp Hội NCT tỉnh đạt được trong những năm qua. Để phát huy hơn nữa vai trò của NCT trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị các cấp Hội NCT tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên; vận động nhân dân, gia đình, con cháu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, xã hội học tập; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản; làm tốt công tác xã hội hóa việc chăm sóc NCT.

Tại lễ kỷ niệm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước tặng thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho 20 cá nhân; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân.

Tin, ảnh: Đức Thái
Bình luận
Back To Top