Vấn đề tuần này

Vượt lên gian khó

05:59 - Thứ Năm, 28/04/2022 Lượt xem: 2477 In bài viết

ĐBP - Những ngày tháng 4 lịch sử, trên khắp các tuyến phố Điện Biên Phủ, người xe nhộn nhịp. Các điểm di tích lịch sử: A1, D1, bảo tàng... du khách thập phương đến tham quan, du lịch; bái vọng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Điện Biên đang đổi thay từng ngày. Dễ nhận thấy nhất là hạ tầng cơ sở. Các tuyến đường được mở mới, nâng cấp. Nhiều khu đô thị hình thành; các ngôi nhà mới với kiến trúc hiện đại pha lẫn truyền thống, tô thêm vẻ đẹp cho thành phố nơi cực Tây Tổ quốc.

Có thể nói, vài năm gần đây, TP. Điện Biên Phủ như đại công trường. Ngắm trên bản đồ quy hoạch hay trực tiếp tham quan các dự án giao thông, xây dựng tái định cư, chỉnh trang đô thị, môi trường... công nhân làm ngày làm đêm để kịp tiến độ. Người dân sở tại hay du khách tin rằng, tương lai không xa, Điện Biên sẽ khác.

Thực tế cho thấy, trong hai năm qua, do ảnh hưởng bởi Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; lạm phát, giá cả các mặt hàng tăng cao... nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết tiệt, kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự đồng hành, nhất trí nỗ lực vươn lên của nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh vẩn đạt mức khá. Chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; đối ngoại duy trì và không ngừng mở rộng. Xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế... được quan tâm, ưu tiên đầu tư, giải quyết kịp thời, đã đáp ứng mong mỏi của bà con nhân dân.

Trong khó khăn, dịch bệnh, nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân hoà vào một. Đã nhanh nhạy, kịp thời và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành dập dịch Covid-19. Nhờ đó, đến nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tỉnh mở cửa an toàn và tập trung phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm. Tận dụng thời cơ, tiềm năng, thế mạnh để kích cầu phát triển du lịch, dịch vụ; khởi công mới các khu đô thị, thương mại, dự án nâng cấp, mở rộng sân bay; chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn các dự án mắc ca; gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh… Thể hiện quyết tâm của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; làm trong sạch, minh bạch môi trường đầu tư. Do vậy, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Điện Biên nhiều hơn và yên tâm hơn khi rót vốn làm ăn.

Không chỉ trung tâm TP. Điện Biên Phủ “khoác áo mới” mà các huyện, thị khác cũng đổi thay trông thấy. Sau 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ tỉnh xa xôi, nghèo khó, người dân thất học, y tế, dân sinh… gần như con số không. Tận dụng nguồn lực của Trung ương, của các tổ chức phi chính phủ, một phần từ nội lực, tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí hàng năm, theo giai đoạn hợp lý để phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục, y tế, dân sinh, an ninh quốc phòng… Ưu tiên lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hạn chế đầu tư dàn trải, manh mún; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tốt nguồn vốn đầu tư các chương trình, dự án, nên bộ mặt từ đô thị về nông thôn đã khác. Không chỉ trung tâm huyện lị, thị trấn, thị tứ đường sá khang trang, nhà cửa đàng hoàng mà các làng, bản xa xôi điện đã sáng mường, đường về tận bản.

Tận dụng tiềm năng đất đai, ao hồ, bản sắc văn hoá, nguồn nhân lực sẵn có, mỗi địa phương đều lựa chọn lĩnh vực thế mạnh để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ngoài các cây trồng truyền thống: lúa, ngô, sắn, nuôi thuỷ sản, gia súc, gia cầm… người dân đã khảo nghiệm, thử nghiệm một số cây trồng mới cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu. Tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, cây ăn quả, cây dược liệu… theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, là đòn bẩy giúp nông dân gắn bó, làm giàu trên đồng đất quê hương. Với 9 dự án mắc ca đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, diện tích gần 53.000ha trên hầu khắp các huyện, thị. Cơ chế góp đất, phân chia lợi nhuận rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu, sẽ là “luồng gió mới” thổi vào các gia đình vùng cao, dân tộc thiểu số, mở mang tư duy làm nông nghiệp thời kinh tế thị trường.

Khởi đầu năm 2022 với nhiều thuận lợi, khi tốc độ tăng trưởng quý I đạt 6,74%. Các chủ trương, chính sách của tỉnh đang “ngấm” vào mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân. Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 “không còn là rào cản”, không là nỗi lo thường trực trong nhân dân nữa; kinh tế mở cửa trở lại với chủ trương “thích ứng, linh hoạt, an toàn”. Đây là lúc chúng ta “chung lưng đấu cật” tận dụng tiềm năng, lợi thế về nguồn nhân lực, vật lực; đất đai, sông suối… tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Với dự địa trên, tin rằng, mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10% như Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 sẽ thành hiện thực.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top