Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Vượt khó trong tăng gia sản xuất

16:09 - Thứ Năm, 17/08/2023 Lượt xem: 4785 In bài viết

Do đặc thù nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân phân tán trên địa bàn nhiều tỉnh ven biển và miền núi, có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, nguồn nước ngọt khan hiếm, nhiễm mặn, gây nhiều khó khăn trong công tác tăng gia sản xuất (TGSX), bảo đảm đời sống bộ đội.

Trước thực trạng đó, Thượng tá Đỗ Kim Đoàn, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 377 cho biết, Phòng Hậu cần đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, cải thiện đời sống, sức khỏe bộ đội. Trước hết, Sư đoàn huy động các nguồn lực đẩy mạnh TGSX theo hướng “Tập trung, cơ bản, đẹp, thống nhất, hiệu quả, vững chắc” nhằm tự chủ một phần nguồn thực phẩm tại chỗ; quy hoạch lại tổng thể mặt bằng doanh trại, khu vực chăn nuôi, trồng trọt và xác định mô hình TGSX của từng đơn vị.

Những đơn vị có địa hình bằng phẳng tổ chức nạo vét, đào mới, mở rộng quy mô ao nuôi cá nước ngọt, duy trì nguồn nước tưới cho cây trồng, tổ chức TGSX theo mô hình vườn-ao-chuồng. Đối với những đơn vị gặp khó khăn về nguồn nước, cơ quan hậu cần hướng dẫn tổ chức TGSX theo mô hình vườn-chuồng. Những đơn vị đóng quân ở vùng Tây Nguyên, đất đai rộng, thời tiết thuận lợi thì phát triển mạnh vườn-chuồng kết hợp trồng cây cà phê và cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Các đơn vị đóng quân sát bờ biển hoặc ngoài đảo kết hợp giữa trồng rau, nuôi lợn, tôm, cá nước lợ với đánh bắt hải sản.

Bộ đội Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chăm sóc vườn rau.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, cùng với nguồn kinh phí của trên và trích quỹ vốn, Sư đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công bộ đội để san gạt lớp đất bạc màu bên trên, khai thác đất màu, bùn ao, trấu... kết hợp với ủ phân xanh, phân chuồng hoai mục để cải tạo tầng đất canh tác. Các tiểu đoàn tên lửa, trạm ra-đa, đại đội pháo phòng không... đóng quân độc lập đều lựa chọn khu vực hợp lý để làm vườn rau có mái che bằng lưới kích thước nhỏ, áp dụng công nghệ cao để trồng rau cao cấp và ươm rau giống; dựng giàn kiên cố để trồng bầu, bí, mướp xung quanh bờ ao nhằm tiết kiệm diện tích đất và làm nơi tránh nóng cho đàn cá.

Thượng tá Đỗ Kim Đoàn chia sẻ: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên các đảo đã nỗ lực xây dựng nhà lưới trồng rau, làm tường bao xung quanh để chắn gió, hơi muối mặn. Với phương châm vừa trồng, vừa cải tạo và mở rộng diện tích, đến nay, toàn Sư đoàn có gần 100.000m2 vườn, giàn, trong đó có hơn 10.000m2 vườn trồng rau trong nhà lưới. Tất cả vườn rau đều được phân lô, chia thửa hợp lý, có đường nội đồng, mương tưới tiêu để thuận tiện trong quá trình chăm sóc, thu hoạch”.

Cùng với phát triển vườn, giàn, các đơn vị thuộc Sư đoàn 377 còn tích cực củng cố hệ thống chuồng chăn nuôi, tổ chức nuôi lợn, bò, dê, các loại gia cầm và cá nước ngọt; lựa chọn quy mô chăn nuôi phù hợp với cấp tiểu đoàn, đại đội, trạm gắn với bếp ăn tập trung là chủ yếu; kết hợp chăn nuôi bằng thức ăn công nghiệp với tận dụng thức ăn thừa, phụ phẩm của nhà bếp...

Hiện Sư đoàn 377 duy trì nuôi hơn 600 con lợn thịt, 55 con lợn nái, hơn 15.000 con gia cầm thịt, đẻ trứng, 250 con bò, 75 con dê. Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đóng quân trên đất liền bảo đảm được 95% nhu cầu rau xanh trở lên và 85% nhu cầu thịt các loại, 70% nhu cầu trứng gia cầm, 60% nhu cầu cá tươi; các đơn vị còn lại cũng tự túc được phần lớn rau, thực phẩm tại chỗ; sản phẩm TGSX nhập bếp giá thấp hơn thị trường từ 15% đến 20%.

Theo qdnd.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top