Lực lượng vũ trang tham gia phòng chống thiên tai

10:36 - Thứ Ba, 24/10/2023 Lượt xem: 4419 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động lực lượng, phương tiện, tích cực phối hợp tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Nhờ đó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống; tăng cường tình quân - dân góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhà và lực lượng xung kích xã Na Tông (huyện Ðiện Biên) khắc phục sạt lở giao thông tại các tuyến đường từ trung tâm xã Na Tông đi các bản vùng cao.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng trên địa bàn tỉnh tuy không lớn, phức tạp song đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Ước tính tổng thiệt hai do thiên tai trên 53,5 tỷ đồng.

Xác định rõ những hậu quả lớn do thiên tai gây ra, hàng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng lực lượng, kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật chất, phương tiện PCTT, TKCN phù hợp với nhiệm vụ, sát đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động trong PCTT cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là trên các địa bàn hay xảy ra thiên tai. Các đơn vị tăng cường xây dựng lực lượng kiêm nhiệm ở các cấp, nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, nhất là ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với mọi sự cố, thiên tai ngay từ cơ sở. Ðặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cao; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư mua sắm phương tiện, trang bị chuyên dùng hiện đại phục vụ công tác PCTT, sự cố, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, công an, biên phòng, dân quân và người dân tham gia công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại thiên tai. Bên cạnh đó, tổ chức 26 lớp tập huấn cho 1.187 cán bộ về công tác cứu hộ, cứu nạn, qua đó nâng cao phương pháp chỉ huy và điều hành của cán bộ thực hiện nhiệm vụ PCTT tại các đơn vị. Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo thực chất, hiệu quả và an toàn.

Trên địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh luôn là lực lượng tiên phong, tích cực tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai và TKCN. Từ đầu năm đến nay, BÐBP tỉnh đã huy động 444 cán bộ, chiến sĩ với 487 ngày công lao động giúp người dân khu vực biên giới phòng chống, khắc phục thiệt hại thiên tai; di dời 12 căn nhà với 48 người ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất đến nơi ở mới an toàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Ðầu tháng 8/2023, mưa lớn, kéo dài khiến nước các sông suối dâng cao, chảy xiết gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân trên địa bàn xã Na Tông (huyện Ðiện Biên), đặc biệt là bản Huổi Chanh. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến các bản vùng cao như: Huổi Chanh, Sơn Tống, Gia Phú A, B xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn khiến các bản bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhà đã phối hợp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Na Tông triển khai di dời tài sản của các hộ dân, khắc phục giao thông.

Thiếu tá Vũ Duy Ðịnh, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Mường Nhà cho biết: Khi sự cố thiên tai xảy ra, đơn vị đã cử 20 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân, quân sự xã Na Tông triển khai khắc phục thiệt hại giao thông, thông đường trong thời gian sớm nhất để người dân đi lại an toàn. Ban Chỉ huy Ðồn đã chỉ đạo Tổ công tác Sơn Tống cử cán bộ, chiến sĩ xuống Trường Mầm non Na Tông 2 để hỗ trợ các cô giáo, phụ huynh khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, kịp thời chuẩn bị khai giảng năm học mới đúng thời gian, kế hoạch.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Tông số 2 cho biết: Từ ngày 2 - 5/8, mưa lớn khiến đất đá từ tà luy dương phía sau nhà trường sạt lở, tràn vào sân trường, phòng học. Thời điểm đó sắp đến thời điểm đón học sinh chuẩn bị năm học mới, nhà trường rất lo lắng. Rất may là Ðồn Biên phòng Mường Nhà và cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng, cùng với phụ huynh, giáo viên nhà trường tổ chức khắc phục thiệt hại nên sau 3 ngày công tác khắc phục đã hoàn tất.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top