Điện Biên Đông quy tập 3 mộ liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp

16:13 - Thứ Ba, 14/11/2023 Lượt xem: 7019 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/11, Ban Chỉ đạo 24 huyện Điện Biên Đông tổ chức quy tập 3 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tại địa bàn 2 xã: Na Son và Noong U.

Người dân, học sinh huyện Điện Biên Đông đón hài cốt các liệt sĩ về Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Điện Biên Đông.

Hài cốt 3 liệt sĩ được quy tập đợt này gồm: Liệt sĩ Ly Xà Xính (nguyên quán xã Pu Nhi, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), đội viên Đội Dân quân du kích xã Pu Nhi; hy sinh tháng 3/1949; an táng ban đầu tại đỉnh núi Tư Là, bản Tìa Mùng, xã Noong U. Liệt sĩ Lầu Dúa Nính (nguyên quán xã Quang Trung, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), là cán bộ giao thông Ủy ban Hành chính huyện; hy sinh ngày 9/12/1950; an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son. Liệt sĩ Lầu Nỏ Xa (tên khác Lầu Nã Xa, nguyên quán xã Vinh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu), là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Vinh Quang; hy sinh ngày 27/7/1950; an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son.

Cán bộ, nhân dân huyện Điện Biên Đông đưa hài cốt các liệt sĩ về Đài tưởng niệm các hùng liệt sĩ huyện trước khi tiễn các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

3 phần mộ liệt sĩ đã được xác định đúng vị trí, hàng năm đều tiến hành tôn tạo, sửa chữa.

Lãnh đạo huyện Điện Điên Đông dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện.

Sau khi cất bốc, hài cốt 3 liệt sĩ được đưa về Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Điện Biên Đông. 14 giờ 30 phút ngày 14/11, Ban Chỉ đạo 24 huyện Điện Biên Đông tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Sáng ngày 15/11 sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top