Chuyện huấn luyện ở đơn vị 3 lần được tặng danh hiệu anh hùng

17:05 - Thứ Năm, 16/11/2023 Lượt xem: 3442 In bài viết

Được thành lập từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Đoàn Ba Gia) thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 hôm nay rất vinh dự, tự hào tiếp nối truyền thống của đơn vị 3 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Chúng tôi đến Trung đoàn 1 vào lúc đơn vị đang huấn luyện nội dung chiến thuật bộ binh cấp phân đội. Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 2, các chiến sĩ đang thực hiện bài tập chiến thuật đánh địch ở địa hình rừng núi, trung du với sự theo dõi, bám sát của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 sâu sát đến từng bộ phận kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ. Bộ đội có ý thức địch tình tốt; khẩu lệnh, động tác dứt khoát và sự hiệp đồng ăn ý, hành động mau lẹ, chuẩn xác. Trao đổi với chúng tôi về công tác huấn luyện, Trung tá Nguyễn Thành Trung cho biết: “Vừa qua, kết quả bắn của các đơn vị binh chủng trong Trung đoàn đều đạt loại giỏi. Đơn vị đã tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cấp đại đội theo đúng kế hoạch, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) huấn luyện chiến thuật cấp đại đội.

Giờ giải lao, chúng tôi được Thiếu tá Mai Xuân Duy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 chia sẻ: Trên cơ sở bám sát các nguyên tắc, phương châm huấn luyện, đơn vị đặc biệt coi trọng huấn luyện sát với nhiệm vụ và điều kiện tác chiến. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, chuẩn bị cho mỗi mùa huấn luyện, Trung đoàn 1 đều tổ chức tập huấn cán bộ từ hạ sĩ quan trở lên. Nội dung tập huấn bảo đảm tính toàn diện, từ chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đến điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật..., tập trung vào những nội dung mới, nội dung còn yếu, cần phải thống nhất trong toàn đơn vị.

Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Đại đội trưởng Đại đội 10 (Tiểu đoàn 3) nêu kinh nghiệm: “Ngay sau khi tập huấn xong ở cấp trung đoàn, các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với phương châm cán bộ cấp trên bồi dưỡng cán bộ cấp dưới, bảo đảm các nội dung huấn luyện được triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, đặc biệt là khắc phục triệt để những nội dung còn hạn chế, thiếu sót”.

Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 3, chúng tôi gặp Binh nhất Ngô Hồng Phước, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10. Mới nhập ngũ đầu năm 2023 nhưng nhìn Binh nhất Ngô Hồng Phước rất chững chạc, rắn rỏi, thực hiện nội dung huấn luyện chuẩn xác, động tác chào báo cáo dứt khoát, đúng điều lệnh. Phước tâm sự: "Những ngày đầu huấn luyện, tôi gặp không ít khó khăn, nhất là không biết lấy đường ngắm khi huấn luyện bắn súng AK. Nhờ được đồng chí Trung đội trưởng là Trung úy Nguyễn Anh Như tận tình hướng dẫn, kèm cặp thêm cả ngoài giờ và tiểu đội trưởng giúp đỡ chỉ bảo nên kết quả huấn luyện của tôi ngày càng được nâng cao".

Chia sẻ của Binh nhất Ngô Hồng Phước khiến chúng tôi nhớ tới "bí quyết" mà các đồng chí chỉ huy Trung đoàn 1 rất tâm đắc, đó là: Muốn đơn vị huấn luyện giỏi, đạt độ đồng đều, vững chắc và thực chất thì cán bộ các cấp phải luôn bám sát, nắm chắc tiến trình, kết quả huấn luyện của bộ đội để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa, đồng thời huấn luyện bổ sung cho bộ đội những nội dung còn yếu.

Theo Trung tá Lê Quang Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 1, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị đã tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh lớn, lập nhiều chiến công vang dội, 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tự hào mang tên Đoàn Ba Gia anh hùng, những năm qua, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương. Đã đi là đến, đã đánh là thắng”, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. 5 năm liền (từ 2018 đến 2022), Trung đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tặng cờ thi đua và bằng khen; nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top