Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4): Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên

07:50 - Chủ Nhật, 14/04/2024 Lượt xem: 3250 In bài viết

Những ngày tháng Tư, trên khắp các thao trường, bãi tập của Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) rộn ràng khí thế thi đua luyện rèn. Dường như khí thế đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, chào mừng kỷ 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trên thao trường huấn luyện đề mục “Dùng thu pháo, ngắm, đánh dấu nạp đạn” của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, ngay sau khẩu lệnh “chiếm lĩnh, dùng pháo” của Trung úy Hoàng Đức Trường, Trung đội trưởng Trung đội Pháo 1, các chiến sĩ nhanh chóng di chuyển pháo vào vị trí chiếm lĩnh trận địa bắn. Chỉ hơn 8 phút, khẩu pháo 122mm, có trọng lượng 2.500kg, được các chiến sĩ vận hành vào vị trí chiếm lĩnh theo yêu cầu nội dung huấn luyện hết sức thuần thục.

Bộ đội Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 huấn luyện nội dung “Dùng thu pháo, ngắm, đánh dấu nạp đạn”. 

Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Binh nhất Lê Văn Chiến, chiến sĩ Trung đội Pháo 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Pháo lớn cơ động, thao tác vất vả, nặng nhọc, yêu cầu cường độ huấn luyện cao trong thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi ai nấy đều quyết tâm hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu đợt thi đua đề ra. Bởi sự vất vả này thấm gì so với các chiến sĩ Binh chủng Pháo binh tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 được Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 kể về quyết định thực hiện phương châm "Đánh chắc, thắng chắc", đưa pháo trở ra sau khi đã vào trận địa, “…Ngày 26-1-1954, sau nhiều ngày theo dõi những diễn biến mới nhất trên chiến trường và tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã triệu tập Hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch và đi đến kết luận: Để đảm bảo nguyên tắc "Đánh chắc thắng", cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "Đánh nhanh thắng nhanh" sang "Đánh chắc tiến chắc". Quyết định hoãn cuộc tấn công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, xây dựng trận địa kiên cố để đánh dài ngày, tất cả lực lượng pháo binh kéo trở lại vị trí tập kết ban đầu… Chính quyết định táo bạo ấy, đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Câu chuyện kể lại dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ nên vào giờ huấn luyện tiếp theo, mặc cho cái nắng thêm gay gắt nhưng ai ai cũng hăng say luyện rèn.

 Huấn luyện động tác nạp đạn. 

Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Thực hiện đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã làm tốt công tác giáo dục về lịch sử truyền thống của Quân đội, của Lữ đoàn, nhất là truyền thống của bộ đội pháo binh. Theo đó, trong giờ giải lao trên thao trường huấn luyện và trong hoạt động giờ nghỉ, ngày nghỉ, đơn vị sưu tầm các mẫu chuyện, chiến lệ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ để kể cho bộ đội. Từ những tấm gương anh hùng, câu chuyện trên chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 70 năm về trước đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm”.

Được biết, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động thi đua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Cụ thể, các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với đối tượng, phương án tác chiến; huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, đẩy mạnh duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 thi đua huấn luyện giỏi. 

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết: “Thực hiện đợt thi đua cao điểm, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, qua đó giúp bộ đội hiểu rõ hơn giá trị lớn lao và tầm vóc thời đại của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước, của quân đội anh hùng; từ đó, thấy được trách nhiệm cao cả của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Trong thi đua, Lữ đoàn chỉ đạo tổ thi đua các tiểu đoàn phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả huấn luyện của từng đại đội, trung đội, khẩu đội; trong từng khẩu đội đánh giá, nhận xét đến từng cá nhân, từ đó tạo động lực, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái “đua, đuổi, vượt nhau” trong huấn luyện.

Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên và truyền thống của bộ đội pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 đã hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm đề ra, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top