Chính trịBầu cử

Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên Đông

16:32 - Thứ Năm, 06/05/2021 Lượt xem: 4162 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Điện Biên Đông và xã Keo Lôm với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ứng cử viên trao đổi, trò chuyện với cử tri huyện Điện Biên Đông.

Tại đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Điện Biên), đoàn ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 5 người: ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; ông Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bà Lò Thị Nga, người hoạt động không chuyên trách cấp xã Đảng ủy xã Mường Nhà, huyện Điện Biên; bà Quàng Thị Nguyệt, nông dân bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; bà Lý Thị An, nông dân bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên; từng ứng cử viên ĐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình. Cử tri huyện Điện Biên Đông và xã Keo Lôm thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, bày tỏ sự kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên sẽ có nhiều đề xuất, quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, điện - đường - trường - trạm. Trọng tâm là: Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng; quan tâm hỗ trợ chế độ chính sách cho đội ngũ làm ở tổ dân phố, thôn, bản; tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nâng mức hỗ trợ trồng rừng; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; hỗ trợ giống trâu, bò để người dân phát triển kinh tế...

Đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cảm ơn những tình cảm và sự tin tưởng, đồng thuận mà cử tri huyện Điện Biên Đông đã dành cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV; trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top