Chính trịBầu cử

Lắng nghe, truyền tải, giải quyết hiệu quả các đề đạt của cử tri

10:39 - Thứ Tư, 12/05/2021 Lượt xem: 3470 In bài viết

ĐBP - Đó là lời hứa của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 4 huyện Điện Biên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Chăn ngày 12/5.

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 trao đổi với cử tri xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 huyện Điện Biên bao gồm 7 người: Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên; ông Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Điện Biên; bà Trần Thị Lan, nhân viên kỹ thuật Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; bà Cà Thị Xuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp – Dịch vụ và Du lịch Tà Lèng, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ; ông Khương Mạnh Hùng, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh. Do lý do về cách ly phòng dịch và sức khỏe, có 3/7 người ứng cử vắng mặt trong buổi tiếp xúc cử tri. Những ứng cử viên vắng mặt gửi, niêm yết chương trình hành động tại các xã để đảm bảo quyền lợi tranh cử.

Tại buổi làm việc, cử tri xã Thanh Chăn đã được nghe tóm tắt tiểu sử của 7 người ứng cử và chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa tới. Các ứng cử viên đều hứa trước các cử tri sẽ nỗ lực, cố gắng, học hỏi, trau dồi để hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù ở cương vị nào cũng thực hiện tốt trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, không phụ lòng tin tưởng của các cử tri; gần gũi, lắng nghe, phản ánh, truyền tải trung thực, góp phần giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân theo đúng pháp luật. Đồng thời quan tâm giải quyết, đẩy nhanh những vấn đề cử tri quan tâm, như: Gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông; quản lý đất đai, khai thác khoảng sản; cải cách hành chính, tư pháp; xây dựng nông thôn mới; hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của người dân…

Cử tri xã Thanh Chăn đề xuất đến các ứng cử viên nhiều vấn đề nếu trúng cử cần quan tâm hơn nữa, như: Tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, phục vụ nông nghiệp; nâng mức hỗ trợ dồn điền đổi thửa; hỗ trợ các cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản không được phụ cấp; sửa chữa. nâng cấp đường tuần tra biên giới…

Thay mặt đoàn ứng cử viên, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ứng cử viên số 4 tiếp thu và khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, các ứng cử viên sẽ trách nhiệm, tích cực đồng hành cùng cử tri, có ý kiến đến các cấp, ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, khó khăn.

Chiều 12/5 và sáng 13/5, đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Thanh An, Mường Pồn (huyện Điện Biên).

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top