Tập trung nguồn lực phát triển đô thị TP. Điện Biên Phủ

06:33 - Thứ Sáu, 15/04/2022 Lượt xem: 3703 In bài viết

Lê Tiến Dũng               

Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ

ĐBP - Sau 30 năm thành lập, diện mạo đô thị TP. Điện Biên Phủ đã đổi thay mạnh mẽ. Kiến trúc đô thị, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển vượt bậc. Đây là điều kiện quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Kế thừa thành quả đó, TP. Điện Biên Phủ tiếp tục huy động, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh, khẳng định vị thế trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn hóa của tỉnh Điện Biên.

Thành phố Điện Biên Phủ, tiền thân là TX. Điện Biên Phủ, được thành lập theo Quyết định số 130-HĐBT ngày 18/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ),  có diện tích 6.335ha, dân số 25.000 người. Khi mới thành lập, TX. Điện Biên Phủ có 3 đơn vị hành chính; giao thông đi lại khó khăn, kết cầu hạ tầng kỹ thuật thấp kém với “6 không”: Không đường bê tông ngõ phố; không hệ thống chiếu sáng công cộng; không hệ thống thoát nước; không công viên cây xanh đường phố; không xử lý nước thải, rác thải; không truyền hình trực tuyến.

Trước những khó khăn về nhiều mặt, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố đã đoàn kết một lòng, vừa tập trung phát triển sản xuất, vừa đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của một đô thị miền núi. Sau hơn 11 năm nỗ lực, năm 2003 TX. Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và được Chính phủ ban hành Nghị định số 110, ngày 26/9/2003 về việc thành lập TP. Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

Xuyên suốt 30 năm qua, cán bộ, nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ cùng chung một khát vọng, tầm nhìn, đó là xây dựng thành phố ngày càng phát triển, đem lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc cho nhân dân. Hiện thực hóa mục tiêu đó bằng nhiều giải pháp, hành động, quyết tâm, nỗ lực lớn, TP. Điện Biên Phủ ngày nay mở rộng địa giới hành chính với 12 phường, xã, diện tích trên 30.000ha. Hệ thống nhà ở trên địa bàn được kiên cố hóa, hình thành các khu dân cư tập trung ngày càng sầm uất dọc trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị. Các công trình văn hóa, thể thao, hệ thống công sở, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... được đầu tư khá khang trang, hiện đại. Cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục, đào tạo, y tế trên địa bàn được quan tâm, xây dựng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, khám chữa bệnh. Các dự án trọng điểm: Dự án Đường 60m; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục Đường 60m; các điểm tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; các điểm tái định cư thuộc dự án Đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc… hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực và thay đổi to lớn diện mạo của đô thị. Hệ thống giao thông phát triển nhanh, mở mới và xây dựng nhiều tuyến đường, đến nay toàn thành phố có 206km đường giao thông, tăng hơn 8 lần so với giai đoạn 1992 - 1995. Cảng Hàng không Điện Biên đang được cải tạo nâng cấp, mở thêm đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ, tăng số chuyến bay đáp ứng nhu cầu du khách đến với Điện Biên...

TP. Điện Biên Phủ đang trên chặng đường phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành một đô thị văn minh, giàu, đẹp, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây bắc. Giai đoạn tới còn không ít thách thức, để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý đầu tư; tích cực khai thác các tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực trong nhân dân; tập trung khai thác có hiệu quả những dự án trọng điểm như: Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, TP. Điện Biên Phủ” (giai đoạn 1 và giai đoạn 2); Dự án Đường 60m; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m cùng nhiều dự án có tính chiến lược khác.    

Thực hiện chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư có trọng tâm, chọn lọc gắn với tiềm năng, định hướng phát triển dài hạn của thành phố. Ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp vùng Tây Bắc và hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch TP. Điện Biên Phủ. Tiếp tục phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Sun Group, FLC, Hải Phát... khảo sát, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư các khu du lịch, khách sạn cao cấp, khu trung tâm thương mại và nhà ở thương mại. Trọng tâm là Khu đô thị phía Tây Bắc TP. Điện Biên Phủ; Dự án Khu đô thị mới phố đi bộ Sân bay Mường Thanh; Dự án Khu đô thị mới khách sạn và trung tâm thương mại Thanh Trường; Dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc - Đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít; Dự án khu vực núi Tà Lèng gắn với các hoạt động đầu tư sân golf, tuyến tàu leo núi lên đỉnh Tà Lèng, khu biệt thự ven đồi; Dự án Khu du lịch Pá Khoang...

Thời gian tới, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Điện Biên Phủ tiếp tục quan tâm công tác kiến thiết, xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố; rà soát, cập nhật, xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung, thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Dự kiến, giai đoạn 2022 - 2025, thành phố cần hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thành phố huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, nguồn lực đầu tư từ đất để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng với đó phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân; quyết tâm đổi mới, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh... xây dựng TP. Điện Biên Phủ ngày một khang trang, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Bình luận

Tin khác

Back To Top