Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022:

Phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

14:21 - Thứ Hai, 18/07/2022 Lượt xem: 3743 In bài viết

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động lớn, trong đó có Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đây là dịp ôn lại chặng đường lịch sử và mối quan hệ đặc biệt của hai đất nước vừa là đồng chí, vừa là anh em, qua đó thúc đẩy mối quan hệ này lên một tầm cao mới...

Tòa nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của quan hệ Việt - Lào.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời. Quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, liên quân Việt - Lào chung chiến hào, vượt qua bao gian khổ để đưa sự nghiệp kháng chiến của cả hai nước đi đến thắng lợi.

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoongsavanh Phomvihane, thành tựu nổi bật nhất giữa Lào và Việt Nam trong 60 năm qua, nhất là sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962, đó là hai nước đã cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập dân tộc và cùng tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước vào năm 1975.

Từ ngày Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào được ký kết năm 1977 đến nay, thế giới đã và đang đổi thay nhanh chóng, song mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Hai nước đã tăng cường mối quan hệ gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ các vấn đề có tính chiến lược cũng như xử lý những tình huống mới nảy sinh. Thương mại song phương tăng trưởng bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, song trao đổi thương mại giữa hai nước năm 2021 vẫn tăng trưởng 33,3%, đạt 1,37 tỷ USD.

Cùng với đó, hợp tác an ninh, quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và sự phát triển của mỗi nước, nâng cao vị thế quốc tế của hai nước và góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên bình diện đa phương, hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế. Năm 2022, hai nước tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử, khi cùng nhau kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Hòa mình vào tiến trình lịch sử đầy tự hào, Thủ đô Hà Nội - với vị thế là trái tim của cả nước - đã góp phần vào nỗ lực chung thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào. Mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt và phát triển toàn diện. Trong mạng lưới quan hệ quốc tế rộng khắp với nhiều thành phố lớn trên thế giới, Hà Nội và Viêng Chăn luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, thể hiện sâu sắc tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thủ đô, hai đất nước anh em.

Nhìn về tương lai, trước thực tế thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc và phức tạp, Việt Nam và Lào dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng đứng trước nhiều vận hội phát triển mới. Để thực hiện được tầm nhìn, mục tiêu phát triển của mỗi nước, đòi hỏi hai Đảng và hai nước tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và nỗ lực hết sức phát triển quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, vì tương lai tươi sáng của cả hai dân tộc.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, quan hệ Việt Nam - Lào luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Rõ ràng, mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước càng trở nên quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, Việt Nam và Lào quyết tâm làm hết sức mình “giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình” - như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để mối quan hệ thiêng liêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top