Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm vùng thấp năm 2023

13:44 - Thứ Ba, 12/03/2024 Lượt xem: 2167 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/3), Cụm thi đua khen thưởng vùng thấp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 2 tập thể thuộc Cụm thi đua vùng thấp, vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước Cụm thi đua vùng thấp năm 2023.

Năm 2023, các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cụm thi đua huyện vùng thấp (Tuần Giáo, Mường Ảng, TP. Điện Biên Phủ, Mường Lay và huyện Điện Biên) đã tập trung vào việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị của UBND tỉnh về việc phát động phong trào, tổ chức thực hiện thi đua trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023…

Cụm thi đua đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phong trào thi đua phát triển rộng khắp, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Chất lượng khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất từng bước được nâng cao, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước…

Hội nghị đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào thi đua như: Việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới nâng cao, cơ bản, nông thôn mới kiểu mẫu; việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; vấn đề phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên nhận Cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua vùng thấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục; việc tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua do cấp trên phát động chưa lan tỏa sâu rộng đến xã, phường, thị trấn; ở một số phòng ban, đơn vị phong trào thi đua còn mang tính hình thức, nội dung thi đua chưa phong phú...

Để đẩy mạnh và tổ chức tốt hơn nữa phong trào thi đua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu các huyện, thị, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua các cấp phát động như: Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024) và Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2023-2030...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể (Nhân dân, cán bộ huyện Tuần Giáo và Nhân dân, cán bộ thị xã Mường Lay) đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước Cụm thi đua vùng thấp năm 2023.

Tuyết Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top