Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

19:54 - Thứ Tư, 13/03/2024 Lượt xem: 3110 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 13/3, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa Ban và các hoạt động cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Quảng trường 7/5.

Đi kiểm tra thực tế tại Quảng trường 7/5 - nơi diễn ra Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường và đoàn công tác đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn tại khu vực khán đài cho đại biểu, du khách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách mời và người dân đến xem; trong đó phải có các phương án để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và các tình huống phát sinh khác. Ngoài ra, các đơn vị phải có phương án phục vụ tốt nhất cho khách mời, nhất là các đại biểu là Chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh... đã lớn tuổi cần được ưu tiên tại khu vực dễ dàng di chuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực Trung tâm Giao lưu văn hóa, thông tin du lịch.

Tại khu vực di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Trung tâm Giao lưu văn hóa, thông tin du lịch sẽ diễn ra các hoạt động Không gian văn hóa vùng cao, Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, du lịch... Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm thực tế và gợi ý một số hướng phát huy hiệu quả cơ sở vật chất Trung tâm Giao lưu văn hóa, thông tin du lịch đã được đầu tư. Đối với khu vực Không gian văn hóa vùng cao, với nhiều vật liệu tranh, tre và thời tiết hanh khô, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến nguy cơ xảy ra cháy ảnh hưởng đến hoạt động của Lễ hội Hoa Ban tới đây. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đảm bảo tốt việc phòng cháy và chuẩn bị sẵn các phương án chữa cháy trong trường hợp cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thăm, động viên ê kíp thực hiện show thực cảnh “Huyền tích U Va”.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô kiểm tra công tác chuẩn bị show diễn thực cảnh “Huyền tích U Va”.

Còn tại bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên - nơi diễn ra show diễn “Huyền tích U Va”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao đơn vị tổ chức đã có sự chuẩn bị để show diễn diễn ra ấn tượng. Động viên các diễn viên không chuyên của bản U Va, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khi tham gia vào chương trình cần thực hiện tốt theo ý tưởng để đảm bảo tái hiện một cách sinh động về những dấu ấn cổ xưa của tộc người Thái thông qua show diễn. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ để phát huy, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; thúc đẩy du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hoá thôn bản phát triển hơn nữa tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường chúc toàn bộ ekip chương trình có đêm diễn thành công rực rỡ, mang lại tiếng vang cho tỉnh Điện Biên nói chung, huyện Điện Biên nói riêng góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top