Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lữ đoàn BB82

Làm theo lời Bác dạy

00:00 - Thứ Sáu, 28/08/2015 Lượt xem: 1141 In bài viết
ĐBP- Lữ đoàn BB82 là đơn vị chủ lực trực thuộc Quân khu 2, đóng quân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Cùng với nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc, Lữ đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, trong đó việc phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, cơ sở hạ tầng, doanh trại phục vụ cho sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ đã từng bước được xây dựng cơ bản, nâng cao.

Tuy nhiên, Lữ đoàn đóng quân tại địa bàn của tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, về điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra; giá cả thị trường không ổn định và luôn ở xu thế tăng cao, gây khó khăn cho công tác bảo đảm hậu cần, cũng như các mặt công tác bảo đảm đời sống sinh hoạt và sức khoẻ bộ đội.

Cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn BB82 tăng gia sản xuất. Ảnh: Gia Kiệt

Lữ đoàn thường xuyên làm tốt việc quán triệt, giáo dục, triển khai và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 43/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn 414/HD-CHC của Cục Hậu cần QK, tiếp tục phát triển tăng gia sản xuất theo mô hình 5 cơ bản, phù hợp với điều kiện của Lữ đoàn. Hệ thống vườn, giàn thường xuyên được mở rộng, quy hoạch hợp lý, cơ cấu cây trồng – vật nuôi phù hợp theo từng mùa vụ, từng giai đoạn. Đáp ứng đủ 100% nhu cầu rau xanh cho đơn vị, đồng thời nhiều đơn vị có khả năng cung cấp ra ngoài thị trường. Đối với công tác chăn nuôi, Lữ đoàn thường xuyên duy trì trên 600 đầu lợn (trong đó có trên 50 lợn nái sinh sản), đàn bò trên 40 con, đàn gia cầm từ 1.700 – 2.100 con (trong đó có trên 400 gia cầm đẻ trứng) bảo đảm tốt nhu cầu của đơn vị. Hệ thống ao cá đã được củng cố, xây kè đá quanh bờ cho diện tích trên 1ha ao, bảo đảm đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho chăn thả cá và trữ nước cho sản xuất... Hệ thống chuồng, trại,  đường vườn, bể chứa nước... được xây dựng cơ bản, thường xuyên được tu sửa củng cố, chủ động trong chăm sóc phát triển tăng gia sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn đang triển khai khu tăng gia chăn nuôi tập trung cấp Lữ đoàn, với diện tích trên 10ha: trong đó có 3ha trồng cây ăn quả, gần 1ha ao cá và khoảng 6ha trồng sắn, cỏ voi, bí đỏ, quy hoach hệ thống chuồng nuôi thả lợn, gà, bò. Với  mục tiêu: trong thời gian tới, là mô hình điểm về hệ thống vườn- ao- chuồng khép kín, cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của đơn vị, đồng thời cung cấp ra thị trường.

Từ những việc làm cụ thể đồng bộ trên, doanh trại Lữ đoàn thực sự chính quy, xanh, sạch, đẹp: là điểm nhấn trong đô thị của thành phố trẻ Điện Biên Phủ. Năm 2014,  Lữ đoàn được Quân khu 2 tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2012 – 2014”.

Cao Xuân Thành (Lữ đoàn BB82)

Bình luận
Back To Top