Chính trịĐối ngoại

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp khách quốc tế

08:15 - Thứ Năm, 22/12/2016 Lượt xem: 4841 In bài viết
Chiều 21/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Craig Chittick, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia Craig Chittick, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam và Australia, nhất là từ khi hai bên ký Tuyên bố chung về Đối tác Toàn diện Tăng cường (tháng 3/2015); bày tỏ mong muốn hai bên nỗ lực hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường đi vào chiều sâu ổn định, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị trước mắt hai bên tích cực phối hợp triển khai tốt Chương trình Hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2016-2019 vừa được ký kết, giúp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, du lịch…

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Craig Chittick, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ Chittick và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát huy vai trò trong việc kết nối các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng của hai bên nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nước; thúc đẩy đầu tư, thương mại hai chiều tăng trưởng hơn nữa và tăng cường giao lưu nhân dân; tạo điều kiện để Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông-thủy sản vào thị trường Australia; cũng như duy trì hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới… Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có ASEAN, EAS, APEC… vì mục tiêu chung là thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực.

Đại sứ Craig Chittick cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của lãnh đạo, các bộ, ngành của Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng; cho biết phía Australia đánh rất giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Australia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh vừa qua (29/11-1/12/2016). Đại sứ khẳng định chính sách nhất quán của Australia coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; nhấn mạnh trên cương vị hiện tại, sẽ nỗ lực hợp tác nhằm kết nối hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển tất cả các mặt. Đại sứ Craig Chittick cũng khẳng định Australia tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017; coi đây là điểm nhấn trong quan hệ song phương trong năm tới.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

* Tại buổi tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng ông Ousmane Dione nhận nhiệm vụ Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, mong muốn thời gian tới ông Ousmane Dione trên cương vị Giám đốc WB tại Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển quan hệ giữa Việt Nam và WB.

Phó Thủ tướng đánh giá quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WB ngày càng được củng cố và tăng cường; đánh giá cao sự hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định các nguồn vốn của WB được sử dụng có hiệu quả và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Phó Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao WB đã ủng hộ và phối hợp với các đối tác phát triển xem xét dành cho Việt Nam phương án tốt nghiệp vốn vay ưu đãi IDA trong kỳ IDA 2018-2021 phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị WB tiếp tục ủng hộ và quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp-nông thôn.

Giám đốc WB tại Việt Nam Ousmane Dione bày tỏ vui mừng được công tác tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc đổi mới đất nước, cũng như các kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2016. Ông Ousmane Dione đánh giá Việt Nam là một trong những hình mẫu về phát triển và sử dụng hiệu quả hỗ trợ của WB; khẳng định WB luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách với Chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Ousmane Dione khẳng định trên cương vị Giám đốc WB tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình đóng góp vào tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và WB mà những người tiền nhiệm đã vun đắp; mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ ông hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam.

WB là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Tính đến tháng 9/2016, WB đã cam kết hỗ trợ 22,5 tỉ USD viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi cho Việt Nam. Nguồn vốn của WB chủ yếu tài trợ cho các dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng nông thôn, y tế, nước sạch và chống biến đổi khí hậu.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top