Chính trịĐối ngoại

Việt - Lào nghĩa nặng, tình sâu

15:06 - Thứ Năm, 19/01/2017 Lượt xem: 4066 In bài viết
ĐBP - Mối tình hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hẳn kính yêu gây dựng đã và đang được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Với Điện Biên, mối quan hệ Việt - Lào còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn xây dựng, phát triển hiện nay…

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh ta với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đã ngày càng phát triển sâu rộng hơn. Với sự đóng góp tích cực của mỗi bên, quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng gắn bó keo sơn, bền chặt trên tất cả các lĩnh vực.

 

Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay thăm mô hình kinh tế tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Điện Biên là 1 trong 10 tỉnh, thành trong cả nước có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào với hoạt động kết nghĩa láng giềng lâu đời. Những năm qua các hoạt động như hội đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu luôn được tăng cường nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, như: kinh tế thương mại và biên mậu, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh… Hợp tác kinh tế ngày càng có nhiều khởi sắc, tăng cường cả chiều rộng và bề sâu, mang lại lợi ích thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Giai đoạn 2014 - 2016, khắc ghi thêm dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Chính phủ hai Nhà nước, giữa tỉnh ta và các tỉnh nước bạn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Tháng 7/2015, Điện Biên vinh dự đón tiếp đồng chí Thoong Xin Thăm Mạ Vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn công tác cấp cao sang thăm và làm việc. Gần đây nhất đầu tháng 11/2016, sự kiện đoàn đại biểu 3 tỉnh Phoong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pra Băng sang thăm, hội đàm tại Điện Biên đánh giá việc thực hiện các nội dung hợp tác ký ngày 27/8/2014 và ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn tới. Nội dung các biên bản hợp tác được đôi bên cụ thể hóa bằng các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng. Trên tinh thần hợp tác song phương toàn diện, đôi bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Hơn 10 năm qua Điện Biên đã đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho gần 1.000 lưu học sinh, cán bộ người Lào tại Trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Chính trị tỉnh. Lưu học sinh Lào được tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở, môi trường học tập. Sau khi tốt nghiệp về nước đã được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước. Đây là nguồn cán bộ chất lượng góp phần để các tỉnh Bắc Lào củng cố xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh.

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, nhiều chương trình phối hợp về nông - lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên đã được triển khai áp dụng trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Lào, được Đảng bộ, chính quyền nhân dân nước bạn đánh giá cao. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân có uy tín, năng lực đầu tư, hợp tác sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, đồng thời tổ chức cho nhân dân học tập các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả tại 2 tỉnh. Ông Mai Văn Tiến, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Ngoại vụ tỉnh) kể lại, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh U Đôm Xay, bạn đã mời đoàn đại biểu tỉnh ta đến thăm Trung tâm Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp và bảo tồn cây lâm nghiệp, phát triển du lịch Nặm Hin, huyện Mường Xay. Đây là công trình có sự giúp sức rất lớn của Điện Biên từ khâu hỗ trợ tư vấn, thiết kế đến cung cấp con giống. Theo chương trình hợp tác, Điện Biên sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh bạn kỹ thuật, phương pháp quản lý và khai thác hiệu quả hồ Nặm Hin bằng hoạt động nuôi trồng thủy sản, điều tiết nước tưới, bảo vệ rừng quanh khu vực hồ…

Phát huy kết quả hợp tác toàn diện, tới đây Điện Biên sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Phoong Sa Ly thực hiện dự án xây dựng Trường Phổ thông trung học huyện Bun Nửa, Trường Chính trị tỉnh. Tại các tỉnh Luông Pra Băng và U Đôm Xay, Điện Biên cũng sẽ hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ công cộng, đời sống và sản xuất của người dân. Công tác phối hợp trong liên kết đào tạo về giáo dục, y tế cũng được các bên xúc tiến xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm phù hợp với khả năng, điều kiện của mỗi tỉnh. Chính quyền các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị đoàn kết Việt - Lào nói chung và Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Sự kiện được đông đảo người dân hai nước mong chờ trong năm 2017 là hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày Ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khắc ghi và thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nước, là minh chứng của tình đoàn kết keo sơn vượt biên giới đúng như Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hẳn đã khẳng định là “Mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì nó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và xương máu của hai dân tộc”…

Bài, ảnh: Bảo Ngọc
Bình luận
Back To Top