Tòa án Nhân dân tỉnh:

Xét xử vụ án giết người do tranh chấp đất đai

16:39 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 7111 In bài viết
ĐBP - Ngày 5/4, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Cư A Hòa (SN 1978), Cư A Phứ (SN 1985), Cư A Páo (SN 1984), Cư A Châu (SN 1993) và Cư A Sùng (SN 1999), là 5 anh em ruột cùng trú tại bản Nậm Chẩn, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 11/6/2016, tại khu vực ruộng của ông Cư A Vần (bản Nậm Chẩn, xã Nà Khoa) là chú của các bị cáo, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, 5 anh em Hòa, Phứ, Páo, Châu và Sùng đã dùng búa đinh, thanh sắt, đá... đánh ông Cư A Vần. Hậu quả làm ông Cư A Vần bị chết. Trong vụ án, Cư A Hòa là người chủ mưu khởi xướng; Cư A Phứ, Cư A Châu, Cư A Sùng với vai trò là người thực hành và Cư A Páo là đồng phạm giúp sức.

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào khoản 2, Điều 93; khoản 1, Điều 46 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cư A Hòa 9 năm 6 tháng tù giam; Cư A Châu và Cư A Phứ 7 năm tù giam; áp dụng khoản 2, Điều 93; khoản 1, Điều 46, Điều 47 BLHS phạt Cư A Páo 5 năm 6 tháng tù giam và áp dụng khoản 1, Điều 46, 47, 69, 74 BLHS tuyên phạt Cứ A Sùng 3 năm tù giam.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top