Tội phạm mua bán người có phương thức thủ đoạn xảo quyệt

14:28 - Thứ Hai, 23/04/2018 Lượt xem: 5795 In bài viết
Trung tá Trịnh Ngọc Dương, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự cho biết: Tội phạm mua bán người hình thành nhiều đường dây, băng ổ nhóm sử dụng công nghệ cao, Internet, tính chất ngày càng nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi.

Theo Cục Cảnh sát hình sự tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ việc, số đối tượng và nạn nhân. Trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm vừa qua, Công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng đã điều tra, khám phá 71 vụ, bắt 113 đối tượng, giải cứu 177 nạn nhân. Năm 2017, Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp xác lập, đấu tranh 6 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng và giải cứu 8 nạn nhân.

 

Đối tượng Đỗ Ngọc Anh (trái) và Hoàng Thị Ánh Sáng đã lừa bán chị P.T.N sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Trung tá Trịnh Ngọc Dương, Phó trưởng Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự cho biết: Tội phạm mua bán người hình thành nhiều đường dây, băng ổ nhóm sử dụng công nghệ cao, Internet, tính chất ngày càng nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài bán làm gái mại dâm hoặc làm vợ bất hợp pháp... Nhiều cô gái vì thiếu hiểu biết, cả tin mù quáng đã dễ dàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào nêu trên.

Không phải nạn nhân nào cũng may mắn có cơ hội trở về Việt Nam để trình báo. Khi chống đối không chấp hành theo yêu cầu của bọn chúng, nạn nhân sẽ bị các đối tượng đánh đập, có trường hợp bị đối tượng ném ra tuyết giữa thời tiết lạnh giá, trên người mặc đúng chiếc quần ngắn.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị và Công an Trung Quốc tiến hành giải cứu cháu N.N.N (18 tuổi), quê ở Cà Mau bị đối tượng dụ dỗ đưa sang Trung Quốc. Cháu N đã bị đưa qua nhiều đầu mối trung gian ép lấy chồng Trung Quốc. Quá bức xúc, hoảng sợ cháu N bỏ trốn và nhảy từ tầng 2 xuống đất đã bị chấn thương xương sống và lưng. 

Ngay khi nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự về trường hợp cháu N, Công an Trung Quốc đã đến giải cứu, lo chi phí mổ, thuốc thang cho nạn nhân. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan chức năng đang điều tra, bắt giữ đối tượng đã bán cháu N sang Trung Quốc.

Vào tháng 12-2017, Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của ông Đinh Công Sơn (40 tuổi) đề nghị giải cứu chị P.T.N (26 tuổi), quê ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.  Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự đã liên lạc được với nạn nhân P.T.N, đồng thời hướng dẫn cho nạn nhân định vị vị trí của động mại dâm. 

Chị P.T.N kể lại, đã bị Đỗ Ngọc Anh (33 tuổi), trú tại huyện Cẩm Thủy bảo sang Trung Quốc làm công ty gốm sứ với mức lương 3.000 NDT (khoảng 10 triệu VND), N đồng ý. Đến ngày 29-11-2017, Ngọc Anh đưa N đi từ Thanh Hóa đến Móng Cái, Quảng Ninh và giao cho đối tượng Trung Ngọc (người Việt Nam), sau đó, đối tượng Trung Ngọc đưa nạn nhân P.T.N sang Trung Quốc làm gái mại dâm, mỗi ngày bán dâm khoảng 10 lần với giá 100NDT/lần. 

Động mại dâm trên do vợ chồng tên A Lùn và Trung Ngọc làm chủ, hoạt động từ 17h đến 4h sáng ngày hôm sau. Đối tượng A Lùn không có mặt tại động mại dâm mà đứng cách xa khoảng 50m đến 100m, khi có khách mua dâm lên phòng trên lầu, các đối tượng khóa cửa dưới để đề phòng cảnh sát, số tiền bán dâm vào cuối buổi đối tượng A Lùn đến thu hết.

Qua xác minh, Cục Cảnh sát hình sự đã xác định được động mại dâm có địa chỉ tại đường Nam Châu, khu Khâm Nam, TP Khâm Châu, Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc. 

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động, tích cực phối hợp với Cảnh sát hình sự Trung Quốc, Công an huyện Cẩm Thủy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân, đồng thời vừa bắt giữ đối tượng tại Việt Nam vừa bắt giữ đối tượng tại Trung Quốc trong thời gian rất ngắn 3 ngày. 

Khoảng 18h30 ngày 14-12-2017, (tức 19h30 – giờ Trung Quốc), khi thời cơ thuận lợi, Cảnh sát hình sự Trung Quốc đã tổ chức giải cứu 3 phụ nữ Việt Nam (trong đó có nạn nhân P.T.N), đồng thời bắt giữ 2 đối tượng Trần Mộc (tức A Lùn) và đối tượng Hoàng Thị Ánh Sáng (25 tuổi, tức Trung Ngọc). Cùng thời điểm này, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành triệu tập đối tượng Đỗ Ngọc Anh lên trụ sở Công an đấu tranh khai thác.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Ngọc Anh khai nhận, P.T.N là bạn của Đỗ Ngọc Anh đã quen biết từ lâu. Khoảng tháng 11-2017, đối tượng Trung Ngọc liên hệ với Đỗ Ngọc Anh qua Zalo và đề nghị tìm phụ nữ để bán dâm tại Trung Quốc. Giao một người, Ngọc sẽ trả cho Ngọc Anh 3.000 NDT. Trung Ngọc sẽ ứng trước 2.000 NDT, sau 15 ngày sẽ đưa 1.000 NDT còn lại. 

Ngày 29-11, Đỗ Ngọc Anh đưa nạn nhân P.T.N lên Móng Cái, Quảng Ninh giao cho đối tượng Trung Ngọc và nhận số tiền 1.000 NDT (tương đương 3,3 triệu đồng). Đấu tranh khai thác, đối tượng Hoàng Thị Ánh Sáng (tức Trung Ngọc) thừa nhận đã mua chị P.T.N từ đối tượng Đỗ Ngọc Anh… Hoàng Thị Ánh Sáng và Trần Mộc (tức A Lùn) sống với nhau như vợ chồng tại Trung Quốc và tổ chức hoạt động mại dâm tại Khâm Châu, Trung Quốc gồm có 3 phụ nữ là người Việt Nam làm gái bán dâm. 

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng Hoàng Thị Ánh Sáng, Đỗ Ngọc Anh và nạn nhân P.T.N, cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Ngọc Anh, Hoàng Thị Ánh Sáng về hành vi mua bán người.

Cục Cảnh sát hình sự với vai trò đơn vị thường trực Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” đã và đang tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, ngành, địa phương để chủ động nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm này. 

Hàng năm mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, trọng tâm là các tuyến biến giới… 

Ngoài ra, để phòng chống tội phạm mua bán người, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, thì ý thức cảnh giác, sự nâng cao nhận thức hiểu biết của mỗi người dân là hết sức quan trọng, để tránh trở thành những nạn nhân của tội phạm mua bán người.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top