Tủa Chùa đảm bảo an ninh trật tự

07:32 - Chủ Nhật, 16/01/2022 Lượt xem: 7103 In bài viết

ĐBP - Năm 2021, huyện Tủa Chùa đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm.

Công an huyện Tủa Chùa phối hợp với già làng, người có uy tín xã Sính Phình tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội (Ảnh chụp trước tháng 4/2021).

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, cơ quan chức năng huyện Tủa Chùa đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia, của tỉnh và huyện về phòng, chống tội phạm. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo, hướng dẫn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân; vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, không di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục 44 người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, 3 đối tượng chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và 4 đối tượng chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Các tổ chức, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù trước thời hạn, chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trở về địa phương xoá bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm. Lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cơ sở thường xuyên giáo dục, răn đe, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại cơ sở, trong đó chú trọng công tác gọi hỏi, răn đe đối tượng hình sự, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn. Năm 2021, huyện Tủa Chùa đã đưa 8 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại trại Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Phúc); 19 người nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh để cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã chỉ đạo tăng cường tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm mua bán người, di cư tự do, xuất cảnh trái phép; ký cam kết bảo đảm ANTT cho 42 cơ quan, 38 doanh nghiệp, 41 nhà trường, 120 thôn, bản, tổ dân phố và 10.475 hộ gia đình. Chính quyền các xã, thị trấn củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các thôn, bản tranh thủ người có uy tín, trưởng các dòng họ để họ vận động con cháu, nhân dân trong thôn bản chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban An toàn giao thông huyện tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Song song với các biện pháp phòng ngừa, lực lượng công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên mở các cuộc tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Đức Phúc, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa cho biết: Năm 2021, các lực lượng chức năng huyện đã phát hiện, xử lý 90 vụ, 103 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế - môi trường. Đồng thời tiếp nhận và giải quyết 27 tin báo, tố giác về tội phạm; đã giải quyết xong 22 tin báo, tố giác. Trong đó, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 5 tin báo; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 17 tin báo, tố giác; hiện đang giải quyết 5 tin báo.

UBND huyện Tủa Chùa chỉ đạo lực lượng công an huyện làm nòng cốt phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, gắn với thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ . Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tích cực tham gia. Năm 2021, huyện Tủa Chùa đã củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của 137 dòng họ bình yên, 133 tổ an ninh, 133 tổ hòa giải, 1 điểm sáng về giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, gắn với tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình văn hóa.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top