Công an xã Ẳng Tở làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp

07:43 - Thứ Hai, 12/09/2022 Lượt xem: 5169 In bài viết

ĐBP - Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp năm 2022, xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ổn định, không có các trường hợp di cư đến và đi khỏi địa bàn, không có các vụ việc khiếu kiện xảy ra…

Người dân bản Huổi Châng, xã Ẳng Tở ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an xã Ẳng Tở đã thành lập tổ công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, gồm 19 đồng chí (5 công an xã chính quy, 14 công an viên bán chuyên trách). Tổ công tác phối hợp với Công an huyện được tăng cường xuống thực hiện chuyển hóa địa bàn, thường xuyên bám nắm cơ sở, tham gia hỗ trợ khi có các vụ việc, vấn đề phức tạp, nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thực hiện chuyển hóa.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các bản triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chuyển hóa; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hội, đoàn viên, mặt trận bản trong việc triển khai thực hiện. Hàng tháng thông qua các buổi giao ban tại xã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chuyển hóa, nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp, sát thực tế...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Công an xã đã chỉ đạo công an viên xuống từng bản phối hợp với ban công tác mặt trận bản tổ chức nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền lưu động, trên các trang mạng xã hội (zalo, facebook). Kết quả đã tổ chức được 14 buổi tuyên truyền lưu động, 14 buổi tuyên truyền tại bản với trên 1.000 lượt người tham gia. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho công an 23 nguồn tin; trong đó, 16 nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình về an ninh trật tự ở địa bàn, lên danh sách các điểm bán lẻ các chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện, nghi vấn hoạt động liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Rà soát đánh giá các mô hình để xây dựng, đã lựa chọn bản Huổi Châng xây dựng mô hình “Bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Ẳng Tở cơ bản được giữ vững, ổn định. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 10 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội; Công an xã đã phối hợp với Công an huyện điều tra xác minh làm rõ 9 vụ, 9 đối tượng. 1 vụ trộm cắp tài sản chưa rõ đối tượng, đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý (giảm 2 vụ so với 6 tháng đầu năm 2021); tội phạm và tệ nạn ma túy phát hiện bắt giữ 9 vụ, 9 đối tượng thu giữ 4,08g hêrôin, 2,39g ma túy tổng hợp, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Xã xóa 2 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; số người nghiện ma túy hiện nay trên địa bàn có 96 đối tượng, giảm 11 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu tá Đào Duy Tùng, Trưởng Công an xã Ẳng Tở cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn xã còn một số khó khăn vướng mắc như: Địa bàn rộng (gồm 14 bản); công tác nắm tình hình an ninh trật tự có lúc chưa kịp thời; ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân trong tham gia công tác chuyển hóa địa bàn còn hạn chế. Thời gian tới để làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy Công an xã tiếp tục tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các đoàn thể xã phát động mạnh mẽ các phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình điển hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các tổ chức quần chúng tham gia làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, theo hướng “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”, “Tự hòa giải”.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top