Y tếPhòng, chống Covid-19

Chủ động biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19

12:42 - Thứ Sáu, 16/04/2021 Lượt xem: 5895 In bài viết

ĐBP - Sáng 16/4, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã đạt được kết quả rất quan trọng. Đã qua 21 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn ra phức tạp và có thể kéo dài trong 1 - 2 năm tiếp theo; nhiều quốc gia ghi nhận ca mắc tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch; một số quốc gia có đường biên giáp với Việt Nam như Thái Lan, Campuchia xuất hiện đợt bùng phát dịch với số lượng mắc cao trong thời gian gần đây… thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các nước vào Việt Nam rất lớn, đặc biệt tại khu vực Tây Nam Bộ do tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Y tế đã tiếp tục kiên trì 5 nguyên tắc “Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch”, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát dịch, thông điệp “5K”… Cùng với đó, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, hiệu quả, đạt tiến độ. Đến nay, nước ta đã nhận và triển khai tiêm 2 đợt vắc xin Covid-19, trong đó đợt 1 là 117.600 liều, đợt 2 là 812.200 liều. Tại tỉnh Điện Biên, đến ngày 15/4 đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm vắc xin đợt 1.

Kết luận hội nghị, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trong thời gian tới tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chỉ đạo khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng đã được phân bổ tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top