Hàn Quốc chuyển sang phương thức mới để ứng phó với biến chủng Omicron

08:38 - Thứ Ba, 25/01/2022 Lượt xem: 8878 In bài viết

Ngày 24-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị chính phủ nước này nhanh chóng chuyển sang các biện pháp mới, nhằm ứng phó và ngăn chặn sự lây lan biến chủng Omicron, đồng thời cảnh báo nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong thời gian ngắn.

Theo phương thức ứng phó mới, các xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ được thực hiện tại các trung tâm xét nghiệm Covid-19 để cho kết quả nhanh hơn, trong khi xét nghiệm PCR sẽ được dành cho các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Chính phủ Hàn Quốc cho biết tỷ lệ nhiễm biến chủng Omicron ở nước này trong tuần trước đã lên tới 50,3%, như vậy, Omicron đã trở thành nguyên nhân chính gây ra các ca mắc mới Covid-19 tại nước này.

Tại Bỉ, ngày 24-1, chính quyền Brussels cho biết, cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông khoảng 50.000 người biểu tình trên đường phố thủ đô Brussels phản đối các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng, chống dịch Covid-19. Biểu tình đã biến thành bạo lực khi người tham gia ném pháo vào cảnh sát khiến lực lượng chức năng phải dùng vòi rồng và hơi cay để trấn áp. 15 người, trong đó có 3 cảnh sát, bị thương và đã phải nhập viện điều trị. Cảnh sát đã bắt giữ 70 người.

Cùng ngày, theo thông báo của Ban tổ chức Olympic Trung Quốc, có 2.586 thành viên tham dự, trong đó có 171 vận động viên và quan chức và 2.415 người là đại diện cho các bên có liên quan như truyền thông, nhà tài trợ... đã nhập cảnh vào Trung Quốc. Qua xét nghiệm, nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện được 72 ca nhiễm Covid-19 và toàn bộ đều là đại diện cho các tổ chức có liên quan, không có bất kỳ ca nhiễm nào với vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước.

Trong ngày 24-1, toàn thế giới ghi nhận 293.217 ca nhiễm Covid-19 mới, 560 ca tử vong. Trong đó, tại khu vực Đông Nam Á ghi nhận 32.117 ca (Thái Lan tăng 7.139 ca, Philippines tăng 24.938 ca, Campuchia tăng 40 ca…). Số ca nhiễm tại châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương lần lượt tăng 103.509; 20.944; 3.714; 120.954; 2.554 và 41.542 ca. Như vậy, tính đến nay, thế giới có 352.273.211 ca nhiễm, trong đó 279.948.173 ca khỏi bệnh; 5.615.112 ca tử vong và 66.709.926 ca đang điều trị (95.859 ca diễn biến nặng).

P.V (theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top