Thúy Vi giành tấm HC Đồng thứ tư cho đoàn TTVN

14:56 - Thứ Ba, 21/08/2018 Lượt xem: 5830 In bài viết
Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã không thể mang về tấm Huy chương (HC) Vàng đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asiad 2018 khi chỉ giành vị trí thứ ba chung cuộc ở nội dung toàn năng kiếm thuật và thương thuật nữ với tổng số điểm là 19,4.

 

Dương Thúy Vi vuột mất tấm HC Bạc vì kém VĐV người I-ran đúng 0,01 điểm.

Ở phần thi kiếm thuật ngày 18-8, Thúy Vi xếp đồng hạng nhì với 9,7 điểm như VĐV Zahra Kiani của I-ran , đứng sau Guo Mengjiao của Trung Quốc với 9,75 điểm.

Võ sĩ người Hà Nội bước vào bài thi thương thuật sở trường hôm nay với kỳ vọng đạt kết quả cao nhất để có thể tranh chấp tấm HC Vàng với hai đối thủ nói trên.

Tuy nhiên, Guo Mengjiao và Zahra Kiani đã thể hiện khá tốt bài biểu diễn của mình, lần lượt giành 9,74 và 9,71 điểm.

Trong khi đó, dù rất nỗ lực, song Thúy Vi chỉ xếp hạng ba ở phần thi thương thuật với 9,7 điểm, qua đó đành chấp nhận giành HC Đồng chung cuộc nội dung toàn năng kiếm thuật và thương thuật nữ với tổng điểm 19,4, kém 0,09 điểm so với VĐV giành HC Vàng người Trung Quốc và chỉ 0,01 điểm ít hơn võ sĩ giành HC Bạc người I-ran.

 

Kết quả bài thi thương thuật nữ sáng 21-8.

Đây là tấm HC Đồng thứ tư của đoàn Việt Nam tại Asiad 2018, sau các tấm HC giành được ở nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội, quyền đồng đội nam môn taekwondo, và bơi tự do 800m nam.

Hy vọng tranh chấp HC Vàng của đoàn TTVN trong sáng nay đang được đặt lên vai của nam võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh.

Quốc Khánh đang xếp thứ nhì sau phần thi nam quyền hôm 20-8, với 9,71 điểm, sau Li Jingde, võ sĩ Trung Quốc có 9,75 điểm. Điểm số phần thi nam côn của Quốc Khánh hôm nay sẽ được cộng vào để lấy kết quả phân định huy chương.

Tính đến 12 trưa 21-8, đoàn TTVN đã giành được tổng cộng một HC Bạc và bốn HC Đồng.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top