Đa dạng sắc màu liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc

15:38 - Chủ Nhật, 02/10/2022 Lượt xem: 4528 In bài viết

ĐBP - Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc trong khuôn khổ Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III diễn ra trong ngày 2/10, thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, được đánh giá cao bởi Hội đồng Ban giám khảo.

Tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, 10 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào lần lượt trình diễn trang phục các dân tộc (2 - 5 dân tộc) và các tiết mục hát, múa, hòa tấu nhạc cụ (5 tiết mục). Các tiết mục đều mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn mỗi tỉnh; thể hiện tình yêu, tự hào quê hương, đất nước cùng sự đoàn kết, nỗ lực, phát triển đi lên của địa phương; quảng bá, giới thiệu nét dẹp mảnh đất, con người tỉnh mình; ngợi ca tình hữu nghị tốt đẹp, bền chặt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào...

Trong buổi sáng 2/10, đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh: Điện Biên, Quảng Nam, Nghệ An đã hoàn thành phần giao lưu. Buổi chiều đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Kon Tum tham gia trình diễn. Buổi tối đoàn nghệ thuật quần chúng Quảng Trị, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục chương trình.

Đan xen giữa các tiết mục và phần thi của các tỉnh Việt Nam là phần giao lưu của các tỉnh nước bạn Lào: Múa nàng kèo, đơn ca tình hữu nghị Luông Phra Băng - Điện Biên (Luông Phra Băng), múa tình hữu nghị Lào - Việt Nam, đoàn kết bộ tộc Lào (Phoong Sa Ly); đơn ca tình đồng chí, hát múa mời thăm Xiêng Khoảng (Xiêng Khoảng); múa Sầm Nưa đẹp lắm, khèn Lào (Hủa Phăn); múa sa ma khi Lào - Việt Nam, Phom Mạ Xay (Khăm Muôn); múa cuộc sống mới của người dân miền núi (A Ta Pư)...

Tối nay (2/10), đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh Việt Nam và Lào (đã hoàn thành nội dung liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc) sẽ tham gia lưu diễn cơ sở tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên và Trung đoàn 82 (Quân khu II), phục vụ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Điện Biên biểu diễn.
Cô gái Lào trong điệu múa “Nàng kèo” (tỉnh Luông Phra Băng).
Phần dự thi nghệ thuật quần chúng của đoàn tỉnh Quảng Nam.
Đoàn tỉnh Điện Biên trình diễn trang phục dân tộc Mông.
Trang phục nam, nữ truyền thống dân tộc Cơ Tu (tỉnh Quảng Nam) được giới thiệu tại chương trình.
Đoàn tỉnh Xiêng Khoảng gửi lời mời đến khán giả và du khách thông qua tiết mục “Mời thăm Xiêng Khoảng”.
Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An mang đến những tiết mục rực rỡ sắc màu các dân tộc trên địa bàn.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top