Bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

17:29 - Thứ Hai, 03/10/2022 Lượt xem: 4636 In bài viết

ĐBP - Sau 3 ngày diễn ra (từ ngày 1 - 3/10), Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Chiều nay (3/10), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Ban Tổ chức bế mạc Ngày hội và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào công tác tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó trưởng Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ VHTT&DL cho các tập thể, cá nhân.

Báo cáo kết quả các hoạt động Ngày hội, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó trưởng Ban tổ chức khẳng định: "Đây chính là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào và du khách, được các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông và nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận. Các chương trình của Ngày hội đã đảm bảo được nội dung trong việc bảo tồn văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới”.

Trong 3 ngày tổ chức, các nội dung theo kế hoạch của Ngày hội đều diễn ra thuận lợi, nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Sự kiện lần này có sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 10 tỉnh thuộc Việt Nam, 11 tỉnh nước bạn Lào (1 tỉnh khách mời là U Đôm Xay, 6 tỉnh có đoàn nghệ thuật, diễn viên biểu diễn tại Ngày hội).

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức thành công Ngày hội.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa các tỉnh vùng biên giới 2 nước Việt Nam - Lào đã tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân 2 nước, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới của 2 quốc gia.

Ban Tổ chức đã công bố giải các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, bao gồm: Thi trình diễn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục dân tộc; liên hoan nghệ thuật quần chúng; trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; thi đấu thể dục thể thao truyền thống. Theo đó, tỉnh Sơn La đoạt giải Nhất toàn đoàn, Điện Biên đoạt giải Nhì, Kon Tum giành giải Ba, giải khuyến khích thuộc về Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội lần thứ III trao cờ đăng cai Ngày hội lần thứ IV, năm 2027 cho đại diện tỉnh Quảng Nam, với sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

Với thành công đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 24 tập thể (các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức; đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các tỉnh) và 7 cá nhân đã có thành tích tham gia Ngày hội.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho các đoàn nghệ thuật quần chúng 10 tỉnh Việt Nam tham gia Ngày hội.

UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 22 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức thành công Ngày hội.

Tại lễ bế mạc, tỉnh Quảng Nam nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV vào năm 2027.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top