Cần tăng cường tuyên truyền về công tác Chữ thập đỏ

15:50 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 10160 In bài viết

ĐBP - Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 – 2018 được tổ chức ngày 6/2.

Năm 2017, các cấp hội chữ thập đỏ đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Trung ương Hội thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch và hoạt động của hội với tổng trị giá các hoạt động đạt trên 14 tỷ đồng; trợ giúp được 40.493 lượt người khó khăn. Về công tác Hiến máu tình nguyện, tính đến hết ngày 30/11/2017 Hội đã tuyên truyền, vận động tổ chức được 25 đợt tiếp nhận máu, trên 5.300 người đăng ký, tiếp nhận 4.258 đơn vị máu (đạt 125%)…

 

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Lò Văn Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân.

Những năm qua, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh… tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ tiền và hàng cho phong trào “Tết vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong 10 năm, các cấp Hội đã thăm và tặng quà trên 80.165 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 24,9 tỷ đồng; hỗ trợ quần áo, chăn màn, nhà Chữ thập đỏ… trên 15,3 tỷ đồng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2018 các cấp Hội tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; triển khai phối hợp chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo…

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phổ biến về công tác Chữ thập đỏ; chung tay với nhân dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là phát triển Dự án “Ngân hàng bò”, “Nhà chữ thập đỏ”… xây dựng địa chỉ những người nghèo, hộ khó khăn để có những chính sách hỗ trợ; tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên chữ thập đỏ…

Tại Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 24 cá nhân, tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 32 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và thực hiện phong trào Chữ thập đỏ, năm 2017.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top