Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông, cảnh báo lốc sét và mưa đá

09:40 - Thứ Tư, 08/04/2020 Lượt xem: 6901 In bài viết

Theo dự báo, hôm nay các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày duy trì nắng nóng, chiều tối chuyển mưa giông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trời vẫn mưa rét sụt sùi cả ngày, nhiệt độ thấp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên hôm nay (8/4) và ngày mai (9/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 8/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. 

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, ó nơi trên 35 độ.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top